Việt Nam – Belarus thỏa thuận nhiều hợp tác quan trọng

(Chinhphu.vn) – Ngày 15/10, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới thủ đô Minsk, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, hội đàm với các nhà lãnh đạo Belarus, thỏa thuận, ký kết nhiều hiệp định hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Tại buổi hội đàm cấp cao giữa đại diện Chính phủ hai nước, Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus A. Kobiakov chào mừng chuyến thăm của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các Bộ, ngành Việt Nam, thể hiện mối quan hệ truyền thống hợp tác lâu dài và ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Phó Thủ tướng A. Kobiakov bày tỏ ấn tượng về sự phát triển và kết quả đối phó, vượt qua khủng hoảng của Việt Nam thời gian qua cũng như vai trò, uy tín ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định Việt Nam và Belarus luôn có những quan điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế, thường xuyên hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng được đến thăm Belarus – người bạn truyền thống của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Phó Thủ tướng cho rằng chuyến thăm là dịp tốt để đánh giá lại kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt sau chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2008 của Tổng thống Belarus A. Lukashenko, đồng thời tiến hành ký kết, thỏa thuận những phương hướng thúc đẩy sự hợp tác này trong thời gian tới. Hai bên đều cho rằng, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. Trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu vừa qua, mối quan hệ kinh tế hai bên chịu một số tác động nên cần có những giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Belarus trở thành đối tác, tăng cường quan hệ nhiều mặt với các nước ASEAN cũng như châu Á, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Belarus trao đổi thương mại những mặt hàng có thế mạnh như sữa, thực phẩm chế biến, thép chất lượng cao. Belarus tạo điều kiện cho các mặt hàng truyền thống của Việt Nam vào thị trường như chè, cafe, hạt tiêu cũng như các mặt hàng nông sản khác. Hai bên cũng thống nhất Belarus sẽ tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật, đào tạo chuyên gia nông nghiệp cho Việt nam, đầu tư các dự án chế biến nông sản, sản xuất kali từ apatit, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Ngay sau hội đàm, hai Phó Thủ tướng đã chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định hợp tác giữa các địa phương hai nước. Đây là các văn bản cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác cấp cao giữa lãnh đạo hai nước sẽ được triển khai trên nhiều lĩnh vực có tiềm năng, định hình các nguyên tắc hợp tác giữa các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Quốc gia Belarus cũng ký kết thỏa thuận thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, trao đổi thông tin, đào tạo cũng như hỗ trợ nhau giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương. * Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có buổi gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện V. Andreichenko và các thành viên cấp cao của Quốc hội Belarus. Chủ tịch Hạ viện Belarus V. Andreichenko chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Belarus của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu, coi đây là một bước tiến mới, vun đắp hơn nữa mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là những kết quả thỏa thuận hợp tác mới được ký kết trong lĩnh vực kinh tế và hợp tác giữa các địa phương. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thông báo với Chủ tịch Hạ viện V. Andreichenko về những kết quả quan trọng trong và sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Belarus. Điểm qua tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cơ sở và tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất phong phú, Quốc hội và Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện hơn nữa để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có cơ hội thúc đẩy trao đổi, giao thương, mở rộng thị trường cho nhau. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chuyển lời chào và thư mời tới thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới Chủ tịch Hạ viện Belarus V. Andreichenko. Chủ tịch V. Andreichenko cảm ơn và vui vẻ nhận lời, đồng thời mong muốn thực hiện chuyến thăm trong thời gian sớm nhất, góp phần củng cố mối quan hệ hai nước nói chung và Quốc hội hai nước nói riêng. Nguyên Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/viet-nam--belarus-thoa-thuan-nhieu-hop-tac-quan-trong/200910/23342.vgp