Việt Nam - Campuchia: Quan hệ gắn bó khăng khít không thể tách rời

Tối 20/7, Quốc vương Norodom Sihamoni mở Quốc yến chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Theo TTXVN, trong diễn văn chào mừng, Quốc vương Norodom Sihamoni ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, cho biết Campuchia đánh giá cao và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành từ đáy lòng đối với Việt Nam, vì đã luôn sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ mạnh mẽ Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong diễn văn đáp từ: Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, nhân dân hai nước là anh em gắn bó.

Tổng bí thư tin tưởng với những thành tựu quan trọng mà nhân dân hai nước đã đạt được trong sự nghiệp phát triển của mỗi nước và trong sự hợp tác tốt đẹp, hiệu quả thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia nhất định sẽ phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng tha thiết và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nâng cốc chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, chiều 20/07, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi, bàn bạc và nhất trí cao trên nhiều nội dung quan trọng nhằm định hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị 2 nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.

Cũng trong ngày 20/07, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-campuchia-quan-he-gan-bo-khang-khit-khong-the-tach-roi-post764760.html