Việt Nam - Canada: Quan hệ đối tác toàn diện, lâu dài

(NLĐ) – Ngày 16-11, tại buổi hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Toàn quyền Canada David Johnston, đang ở thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam, đã khẳng định Canada mong muốn tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam về mọi mặt.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những tiến triển của quan hệ hai nước thời gian gần đây, nhất là về kinh tế thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và giáo dục đào tạo. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng mạnh và đã đạt trên 1,4 tỉ USD năm 2010. Hiện Canada đứng thứ 13 trong số các nước, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hai bên trao đổi biện pháp thúc đẩy quan hệ “Đối tác toàn diện, ổn định và lâu dài” trong thời gian tới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cảm ơn và đánh giá cao việc Canada duy trì viện trợ ODA giúp Việt Nam thực hiện nhiều dự án hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội.

- Cùng ngày, tại buổi tiếp ông Yoshihiko Nakagaki, Phó Chủ tịch Ủy ban Giao lưu kinh tế văn hóa ASEAN-Nhật Bản, Hội đồng Thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh đầu tư thành công tại Việt Nam, trong đó chú trọng các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, cảng biển, công nghiệp phụ trợ, năng lượng, y tế. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam hoan nghênh quyết định của Nhật Bản tiến hành tham vấn với các thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111116113244391p0c1002/viet-nam-canada-quan-he-doi-tac-toan-dien-lau-dai.htm