Việt Nam có hài lòng với cặp Gepard mới?

Hãng Sputnik dẫn lời Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cho biết, Việt Nam khá hài lòng về vũ khí và tiến độ đóng cặp tàu Gepard thứ 2.

Ông Renat Mistakhov Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cho biết ngày 21/3 khi tham dự Triển lãm vũ khí LIMA-2017. "Phía Việt Nam rất hài lòng và thể hiện nhiều quan tâm tới các đơn đặt hàng này. Nga đang hoàn tất khâu chuẩn bị để chuyển giao cho Hải quân Việt Nam cặp thứ hai khu trục hạm loại Gepard. Trong cuối năm 2017, cặp tàu sẽ được gửi đến điểm ấn định", ông Mistakhov cho biết.

"Hiện nay, công tác đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tàu khu trục đầu tiên đã thực hiện xong các thành tố của đợt kiểm tra-thử nghiệm nhà nước. Bây giờ, con tàu này đang được hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Đang huấn luyện thủy thủ đoàn", ông Renat Mistakhov cho biết thêm.

Tàu Gepard của Việt Nam đang được Nga thử nghiệm.

Dù tuyên bố Việt Nam khá hài lòng về cặp tàu Gepard thứ 2 Nhà máy Zelenodolsk đang đóng cho Hải quân Việt Nam nhưng đến nay, số lần lùi thời điểm bàn giao tàu liên tiếp được phía Nga đưa ra. Hồi cuối tháng 4/2016, tạp chí IHS Jane's dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, Moskva sẽ bàn giao cặp tàu Gepard 3.9 thứ 2 cho Việt Nam trong Quý 3 và 4 năm 2016.

Như vậy, thông tin về thời điểm bàn giao cặp tàu Gepard tiếp theo cho Việt Nam liên tục được phía Nga thay đổi. Ban đầu các thông tin cho biết, quá trình giao tàu sẽ được tiến hành vào đầu năm 2016 nhưng đến nay, do các vấn đề về động cơ khiến thời gian dự kiến có thể phải lùi tới năm 2017, Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cho biết.

Trước đó, trong báo cáo tài chính năm 2015 của nhà máy Zelenodolsk cũng nêu rõ do việc chậm trễ bàn giao động cơ từ phía Ukraine đã khiến tiến độ thi công của 2 tàu bị trì hoãn đáng kể.

Cụ thể, với tàu số hiệu 956 (chiếc đầu tiên của cặp tàu thứ 2), thời gian thi công mới là 51 tháng (so với ban đầu là 42 tháng), chiếc tàu số hiệu 957 thời gian thi công mới là 54 tháng (so với ban đầu là 46 tháng). Và với thông báo mới từ Tập đoàn nhà nước Rostex, sự chậm trễ này có lẽ vẫn không được cải thiện.

Nhưng ngay sau đó, chính ông ông Renat Mistakhov đã lên tiếng khẳng định rằng, vấn đề động cơ đối với cặp tàu Gepard 3.9 thứ 2 của Hải quân Việt Nam đã được giải quyết ổn thỏa và việc bàn giao sẽ được thực hiện vào cuối năm 2016.

Và với thông tin mới nhất vừa được ông Renat Mistakhov thông báo, thời điểm cụ thể Việt Nam được tiếp nhận cặp tàu này vẫn chưa thực sự rõ ràng khi ông này chỉ nói "trong cuối năm 2017, việc bàn giao cặp tàu Gepard 3.9 thứ 2 cho Việt Nam sẽ được thực hiện".

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/viet-nam-co-hai-long-voi-cap-gepard-moi-3331668/