Việt Nam có số lượng host độc hại nhiều thứ 11 thế giới

Theo Báo cáo tình hình virus tháng 10/2011 vừa được Kaspersky công bố, Việt Nam xếp thứ 11 thế giới về số lượng host độc hại.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Kaspersky đã “điểm mặt” 20 quốc gia có đặt các dịch vụ hosting độc hại trong lãnh thổ cao nhất (hầu hết được điều khiển bởi tội phạm mạng). Thống kê này dựa trên những phát hiện loại malware được ghi lại bởi module trang web diệt virus trên máy tính của những người dùng Kaspersky đã đồng ý thống kê trên máy tính của họ và chuyển dữ liệu đến cho Kaspersky Lab.

“Quán quân” của danh sách là Mỹ (với tổng số 15.185.276 lượt tấn công trong tháng 10), tiếp đến lần lượt gồm Nga, Đức, Hà Lan, Ucraina, Đảo Island (Anh), Trung Quốc, Vương quốc Anh, Nhật, Rumani.

Việt Nam đứng ở vị trí 11 với tổng số 783.087 lượt tấn công. Các ví trí còn lại trong Top 20 gồm Pháp, Canada, Thụy Điển, Hàn Quốc, Bahamas, Italia, Cộng hòa Moldova, Ấn Độ, Belize.

Cũng theo thống kê của Kaspersky, trong Top 20 quốc gia có tỷ lệ phát hiện các đối tượng độc hại cao nhất (việc tính toán không bao gồm các quốc gia có số người dùng Kaspersky ít hơn 10.000), Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 16 với khoảng 28,9% người dùng bị nhiễm. Dẫn đầu danh sách này là Bangladesh, Sudan, Iraq, Afghanistan, Mongolia, Angola, Pakistan, Indonesia, Maldives, Libyanarabjamahiriya, Tanzania, Rwanda, Nepal, Uganda, Iran. Còn vị trí thứ 17 ngay sau Việt Nam là Lào. Hai nước còn lại trong Top 20 gồm Armenia và Algeria.

Những kết quả nêu trên cho thấy Việt Nam đang có nguy cơ cao về mất an toàn bảo mật. Tuy nhiên, một thông tin có thể trấn an cộng đồng người sử dụng Việt Nam là quốc gia mình đã thoát ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ người dùng bị tấn công trong khi lướt web cao nhất. Ở danh sách này, Việt Nam nằm ở vị trí thứ 52.

Những malware được phát hiện nhiều nhất bởi máy quét theo yêu cầu:

Xuân Bách

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/home/Bao-mat/19/Viet-Nam-co-so-luong-host-doc-hai-nhieu-thu-11-the-gioi/98161/index.ict