Việt Nam coi EU là một trong những đối tác quan trọng nhất

Chiều 14.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu Bernd Lange đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch INTA, ông Bernd Lange - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi EU là một trong những đối tác quan trọng nhất, đặc biệt là quan hệ thương mại, đầu tư hiện đang phát triển tốt đẹp với nhiều kết quả đáng ghi nhận thời gian qua.

Thủ tướng nêu rõ việc hai bên ký Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) thời gian tới sẽ là cột mốc quan trọng, đưa quan hệ hai bên lên một tầm cao mới. Thủ tướng mong ngài Chủ tịch Bernd Lange xem xét, hỗ trợ, tích cực tạo điều kiện thuận lợi để sớm ký kết EVFTA.

Cùng trong chiều 14.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Seko Hirosighe. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp nhóm các nhà đầu tư quốc tế nhân dịp sang dự Hội nghị thường niên các nhà đầu tư toàn cầu tổ chức tại Việt Nam.

TTXVN

TTXVN

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/viet-nam-coi-eu-la-mot-trong-nhung-doi-tac-quan-trong-nhat-875825.html