Việt Nam đã có 56 huy chương vàng

SGTT.VN - Tính đến 20giờ 30 hôm nay 16.11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 56 HCV, 54 HCB và 59 HCĐ, để tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp (Thái Lan đang xếp nhì với 51 huy chương vàng).

Hoàng Quý Phước trở thành vận động viên bơi lội đầu tiên đoạt hai huy chương vàng ở một kỳ SEA Games. Ảnh: Chi Bảo

Chiếc huy chương thứ 56 mang về do công của Hoàng Quý Phước ở môn bơi lội Việt Nam, thể loại 100m tự do. Đây là chiếc huy chương vàng thứ hai của anh khi trước đó anh đphá kỷ lục 100m bướm tại khu liên hợp Jakabaring – Palempang.

Tối nay 16.11, có gần 5000 người đến để xem các trận chung kết môn bơi lội. Hoàng Quý Phước đã có chút căng thẳng khi bước vào đường đua bởi so với các đối thủ, Phước là người mới, đó là chưa kể áp lực từ sự thất bại của đàn anh Nguyễn Hữu Việt trước đó

Trong suốt 50m đầu tiên, Quý Phước vẫn phải trong tình thế bám đuổi kình ngư Yeo Kai Quan của Singapore. Nhưng cả cầu trường như vỡ tung khi ở khoảng gần 20 m cuối bất ngờ Hoàng Quý Phước tung nước rút về đích. Hổn hển khi về đích Phước cho biết: “15 mét cuối cùng là 15 mét quyết định, tôi đã gạt bỏ mọi suy nghĩ về đối thủ, cứ vậy mà lao về đích”.

Với thành tích 50' giây 79, Quý Phước đoạt huy chương vàng thứ hai tại SEA Games 26, Yeo Kai Quan đành nhận huy chương bạc với thành tích 50 giây 98. Kình ngư Fauzi Triady của Indonesia đoạt huy chương đồng với thành tích 51 giây 36.

Một điều đáng nói hơn là nội dung bơi 100m tự do không phải là nội dung sở trường của Phước. Nội dung bơi bướm 100m mà Phước đã phá kỷ lục SEA Games hôm 13.11 mới là sở trường của anh. Với hai chiếc huy chương vàng có được, Quý Phước trở thành vận động viên bơi lội Việt Nam đầu tiên có được 2 huy chương vàng trong một kỳ SEA Games.

Mã Minh Cẩm đoạt huy chương vàng ở nội dung carom 1 băng. Ảnh: Tất Đạt

Chiếc huy chương vàng thứ 55 được mang về trước đó do công cơ thủ Billiard Mã Minh Cẩm. Anh đã đoạt huy chương vàng ở nội dung carom 1 băng.

Trước đó, đến thời điểm 17giờ, đoàn thể thao Việt Nam đã có 54 huy chương vàng, tạm đứng nhì bảng tổng sắp, sau chủ nhà Indonesia và trên Thái Lan. Bộ môn bắn súng đã mang về 3 huy chương vàng, cờ vua, rowing, vật mỗi môn mang về hai huy chương vàng.

Theo kết quả từ ban tổ chức SEA Games 26, môn cờ vua (cờ tưởng), kỳ thủ Lê Quang Liêm vượt qua kỳ thủ Mok Tze Meng của Malaysia, giành huy chương vàng. Bộ đôi Đào Thiên Hải - Nguyễn Thị Thanh An đã giành chiến thắng ở nội dung cờ phối hợp, mang về chiếc HCV thứ hai cho cờ vua trong buổi sáng 16.11.

Lúc 10g20 sáng nay 16.11 tại hồ Cipule Regatta, tỉnh tây Java, cặp đôi Phạm Thị Thảo và Trần Thị Sâm của Việt Nam đã giành huy chương vàng môn rowing (chèo đôi, nữ) với thành tích 7 phút 40 giây 160. Huy chương bạc thuộc về cặp đôi Myanmar, huy chương đồng thuộc về hai tay chèo Singapore.

Bốn VĐV Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (hàng giữa) nhận HCV đồng đội nữ rowing cự ly 2.000m. Ảnh: Tất Đạt

Sau đó, 4 VĐV Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo đã đem về chiếc HCV đồng đội nữ rowing cự ly 2.000m với thành tích 6’53’’38, bỏ xa các VĐV của Thái Lan về nhì (7’03’’050).

Lê Quang Liêm (phải) mang về HCV cờ tưởng cho đoàn Việt Nam sáng 16.11.2011. Ảnh: TNO

Bắn súng 10m súng trường di động mục tiêu nam, xạ thủ Ngô Hữu Vượng đạt 556 điểm, giành huy chương vàng; xạ thủ Đỗ Đức Hùng đạt 550 điểm, giành huy chương bạc; Masruri (Indonesia) giành huy chương đồng với 543 điểm. Ở nội dung súng ngắn ổ quay 25m, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vượt qua vận động viên Thái Lan để giành HCV với 585 điểm. Xạ thủ Hà Minh Thành với 579 điểm giành HCĐ.

Đầu giờ chiều, Nguyễn Duy Hoàng hoàn tất bài thi súng trường ba tư thế 50m nam với 1.240,76 điểm, giành huy chương vàng. Như vậy, bắn súng Việt Nam đã giành HCV ở cả 3 nội dung tham gia trong ngày hôm nay. Trong tổng số 12 nội dung bắn súng ở SEA Games 26, đội tuyển bắn súng đã giành 7 HCV.

Lúc 16g, cặp đôi võ sĩ Lâm Đông Vượng - Trần Thế Thường đã giành huy chương vàng biểu diễn Vovinam vũ khí đôi nam.

Môn Vật: vận động viên Nguyễn Thế Anh thắng 2-0 trong trận chung kết hạng cân 60kg, giành HCV. Hạng cân 55kg, Nguyễn Huy Hà cũng thắng 2-0 để đoạt HCV thứ 2 cho Vật Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

Trước đó ở trận đấu hạng cân 63kg của nữ, trong trận chung kết với vận động viên nước chủ nhà Ridha Wahdaniyaty, Lương Thị Quyên đã thua và đã khóc khi nhận HCB.

Như vậy, tính đến 20giờ 30 hôm nay 16.11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 56 HCV, 54 HCB và 59 HCĐ, để tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp (Thái Lan đang xếp nhì với 52 huy chương vàng).

Số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam, ngày 16.11

1. Lê Quang Liêm (cờ tưởng)

2. Đào Thiên Hải-Nguyễn Thị Thanh An (cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ)

3. Trần Thị Sâm - Phạm Thị Thảo (Rowing, chèo đôi nữ)

4. Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (Rowing, đồng đội nữ cự ly 2.000m)

5. Ngô Hữu Vượng (súng ngắn 10m mục tiêu di động)

6. Hoàng Xuân Vinh (súng ngắn ổ quay 25m)

7. Nguyễn Duy Hoàng (súng trường ba tư thế nam)

8. Nguyễn Thế Anh (vật, hạng cân 60kg)

9. Nguyễn Huy Hà (vật, hạng cân 55kg)

10. Trần Thế Thường, Lâm Đông Vượng (Vovinam, biểu diễn với vũ khí đôi nam)

11. Mã Minh Cẩm (Billiard, carom 1 băng)

12. Hoàng Quý Phước (Bơi lội, 100m tự do)

Số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam, ngày 16.11

1. Lê Quang Liêm (cờ tưởng)

2. Đào Thiên Hải-Nguyễn Thị Thanh An (cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ)

3. Trần Thị Sâm - Phạm Thị Thảo (Rowing, chèo đôi nữ)

4. Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (Rowing, đồng đội nữ cự ly 2.000m)

5. Ngô Hữu Vượng (súng ngắn 10m mục tiêu di động)

6. Hoàng Xuân Vinh (súng ngắn ổ quay 25m)

7. Nguyễn Duy Hoàng (súng trường ba tư thế nam)

8. Nguyễn Thế Anh (vật, hạng cân 60kg)

9. Nguyễn Huy Hà (vật, hạng cân 55kg)

10. Trần Thế Thường, Lâm Đông Vượng (Vovinam, biểu diễn với vũ khí đôi nam)

11. Mã Minh Cẩm (Billiard, carom 1 băng)

12. Hoàng Quý Phước (Bơi lội, 100m tự do)

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/sea-games-26/chi-tiet/155770/viet-nam-da-co-56-huy-chuong-vang.html