Việt Nam giải thích việc Tướng Trung Quốc hủy giao lưu quốc phòng biên giới

Phó chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Phạm Trường Long cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam hôm 18/6 do có việc đột xuất.

Ông Phạm Trường Long thăm Việt Nam hôm 18/6. Ảnh: TTXVN

"Ông Phạm đã cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam do có việc đột xuất trong nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc thống nhất Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới vào một dịp khác phù hợp hơn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết trong họp báo chiều nay.

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm 18/6 có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm dự kiến kéo dài đến ngày 19/6.

Ông Phạm đã trở về nước sớm hơn dự tính và chương trình giao lưu quốc phòng biên giới lần thứ 4 đã không diễn ra.

Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ nhất năm 2014 tại Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc), lần thứ hai năm 2015 tại Lào Cai (Việt Nam) và lần thứ ba năm 2016 tại Lạng Sơn (Việt Nam).

Trước đó hai bên dự kiến Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì sự kiện này. Chương trình dự kiến diễn ra tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trong ngày 18/6, ông Phạm đã hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trước đó, ông Phạm hội đàm với ông Ngô Xuân Lịch. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc, thống nhất cần tích cực triển khai những thỏa thuận đã ký kết, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi trong hàng loạt lĩnh vực khác nhau, đồng thời cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ.

KHÁNH LYNH (vnexpress.net)

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/viet-nam-giai-thich-viec-tuong-trung-quoc-huy-giao-luu-quoc-phong-bien-gioi-post197205.html