Việt Nam giành Cúp Thế giới và Huy chương Vàng FIAP

VH- Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam 2010 do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật Quốc tế FIAP, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm tổ chức với sự phối hợp của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã nhận được sự tham gia của 42 quốc gia với tổng số ảnh dự thi là 658 tác phẩm.

Trong đó có 420 ảnh tham dự Cuộc thi ảnh đen trắng và 238 ảnh tham gia Cuộc thi ảnh Trẻ gồm 2 nhóm tuổi: dưới 16 tuổi và từ 16 đến 21 tuổi. Các tác phẩm được Hội đồng chấm chọn theo tiêu chí , quy định và thông lệ các cuộc thi ảnh của FIAP. Kết quả, ở Cuộc thi ảnh đen trắng, BGK đã trao giải ảnh bộ cho 10 bộ ảnh của 10 quốc gia, trong đó bộ ảnh của Việt Nam được trao Huy chương Vàng FIAP; giải dành cho tác giả được trao cho 11 tác giả, trong đó tác giả Phạm Thị Thu với tác phẩm Di chứng da cam giành Huy chương Vàng FIAP. Cuộc thi ảnh trẻ FIAP lần thứ 32, nhóm tác giả dưới 16 tuổi có 7 giải ảnh bộ, 3 giải cá nhân, nhóm từ 16 - 21 tuổi có 7 giải ảnh bộ, 3 giải cá nhân. Việt Nam giành Cúp thế giới FIAP giải ảnh bộ ở nhóm tuổi dưới 16 và Huy chương Vàng FIAP giải ảnh bộ ở nhóm tuổi 16 đến 21... Các tác phẩm xuất sắc tại hai cuộc thi sẽ được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam từ ngày 1- 8.8.2010. Hiền Lương

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/26407.vho