Việt Nam giành thêm 2 huy chương tại Paralympic Rio 2016

Tin mới nhất Paralympic Rio 2016 cho thấy, đoàn TTNKT Việt Nam tiếp tục giành thêm những tấm HC quý giá tại Paralympic Rio 2016 khi giành thêm liên tiếp 2 huy chương trong rạng sáng nay (13/9) theo giờ Việt Nam.

Tin mới nhất Paralympic Rio 2016

2 huy chương Việt Nam giành được trong rạng sáng nay gồm 1 HCB của kình ngư Võ Thanh Tùng nội dung 50m tự do hạng thương tật S5 nam và 1 HCĐ của VĐV Cao Ngọc Hùng nội dung ném lao nam hạng thương tật F56/57.

Trên đường đua xanh nội dung bơi 50m tự do hạng thương tật S5 dành cho VĐV bại chân, Võ Thanh Tùng đã xuất sắc có vị trí tốt thứ hai vòng loại và được kỳ vọng sẽ mang về thêm huy chương cho đoàn Việt Nam. Ở chung kết, anh đã cán đích thứ 2 chung cuộc với thành tích 33 giây 94, chỉ xếp sau VĐV chủ nhà Daniel Dias.

Tin mới nhất Paralympic Rio 2016 cho thấy, Việt Nam xuất sắc có thêm 2 tấm huy chương tại Paralympic Rio 2016

Bên cạnh tấm HCB của Thanh Tùng ở nội dung 50m bơi tự do hạng thương tật S5, ở nội dung ném lao hạng thương tật F56/57 môn điền kinh, VĐV Cao Ngọc Hùng đã giành được HCĐ Paralympic sau khi kết thúc nội dung ném lao với thành tích 43,27m. Giành HCV và HCB ở nội dung này là hai VĐV người Iran Mohammad Khalvandi (HCV, 46,12 m) và Abdollah Heidari Til (HCB, 43,77 m).

Sau khi nhận tin vui, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng kèm mức thưởng nóng cho 2 vận động viên của đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam.

Cụ thể, mức thưởng cho Võ Thanh Tùng là 40 triệu đồng, HLV của Tùng được thưởng 15 triệu đồng. VĐV Cao Ngọc Hùng được thưởng 20 triệu đồng và HLV của anh được thưởng 10 triệu đồng. Đây là hành động kịp thời nhằm ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các VĐV, đã nỗ lực thi đấu.

Như vậy, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 4 tấm huy chương (1 Vàng, 1 Bạc và 2 Đồng) tại Paralympic Rio 2016. Trước đó, Lê Văn Công đã giành HCV cử tạ 49kg nam và Đặng Thị Linh Phượng giành HCĐ cử tạ hạng 50kg. Đây là kỳ Thế vận hội mà đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam chuẩn bị chu đáo, lực lượng hùng hậu nhất với lứa VĐV thuộc “thế hệ vàng”, có thể ghi danh trên đấu trường thể thao lớn nhất thế giới dành cho NKT.

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tin-moi-nhat-paralympic-rio-2016-vn-gianh-them-2-huy-chuong-d99537.html