Việt Nam giành thêm huy chương thứ hai tại Paralympics 2016

Tối 10/9 (giờ Việt Nam), đô cử Đặng Thị Linh Phương giành huy chương đồng hạng cân dưới 50 kg nữ, tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics 2016.

Cụ thể, đô cử nữ dưới 50kg, Đặng Thị Linh Phương đã mang về chiếc HCĐ cho thể thao khuyết tật Việt Nam. Tranh tài với 8 VĐV khác, sau lượt đầu tiên nâng thành công 98 kg, Linh Phương tạm đứng sau Shi Shanshan (Trung Quốc, 100 kg) và Lidiia Soloviova (Ukraine, 102 kg).

Đô cử Đặng Thị Linh Phương thi đấu tại Paralympics 2016

Ở lượt cử thứ 2, cô nâng thành công 102 kg, vươn lên thứ 2 khi Shi Shanshan cùng 3 VĐV khác thực hiện hỏng. Lúc này, Soloviova đã nâng thành tích lên 107 kg.

Dù rất nỗ lực nhưng ở loạt cử cuối, Linh Phương nâng hỏng mức 104 kg và chỉ đoạt HCĐ. Cô đứng sau Rehab Ahmed (Ai Cập, 104 kg) và Soloviova (107 kg).

Bảng kết quả cuối cùng môn cử tạ hạng cân 50kg nữ

Việc đô cử Việt Nam đoạt HCĐ là thành tích khá bất ngờ bởi trước khi bước vào tranh tài, Ủy ban Paralympics quốc tế (IPC) nhận định cửa tranh huy chương sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Soloviova, Rehab Ahmed và Shi Shanshan.

Việt Nam giành thêm chiếc huy chương thứ hai tại Paralympics 2016

Hai chiếc huy chương của Lê Văn Công và Đặng Thị Linh Phương đang báo hiệu một kì Paralympic thành công cho đoàn Việt Nam. Vì những nội dung sở trường của chúng ta là điền kinh, bơi còn chưa tranh tài.

Minh Trang

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tin-moi-nhat-paralympics-2016-viet-nam-gianh-them-huy-chuong-thu-hai-d99428.html