Việt Nam – Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Ngày 7-7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Thomas W. Ross, Jr, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao mối quan hệ Đối tác toàn diện đang được phát triển giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm của Tổng.Obama tới Việt Nam vừa qua. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng rằng, trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý chất độc đi-ô-xin, tìm kiếm và xử lý các loại bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh cũng như triển khai có hiệu quả chương trình tìm kiếm hài cốt các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Thô-mát Rốt-xơ cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp và khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam trên các lĩnh vực giải quyết hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm, cứu nạn… ; tin tưởng rằng trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Theo Báo QĐND

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/gio-thu-25/viet-nam-hoa-ky-thuc-day-hop-tac-khac-phuc-hau-qua-chien-tranh-200845.html