Việt Nam hủy thêm nhiều chuyến bay đến châu Âu

Ngày 17-4, hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp tục thông báo hủy nhiều chuyến bay đến châu Âu và ngược lại do không phận tại một phần không phận châu Âu đóng cửa vì tro bụi núi lửa tại Iceland.

Chuyến bay TP.HCM-Paris (Pháp) khởi hành tối 15-4 đã được chuyển đổi hành trình đến Moscow (Nga). Hiện chuyến bay đang tạm dừng tại sân bay Domodedovo (Moscow). Ngày 17-4, chuyến TP.HCM-Paris và Hà Nội-Frankfurt (Đức) đã bị hủy. Vietnam Airlines đề nghị hành khách truy cập thường xuyên vào trang web www.vietnamairlines.com hoặc liên hệ các phòng vé để cập nhật thông tin mới nhất. Vietnam Airlines hỗ trợ miễn phí đối với mọi thủ tục liên quan đến việc đặt chỗ, hoàn, hủy hoặc đổi vé cho hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng. Đại diện hãng hàng không Air France tại TP.HCM cho biết phải hủy hai chuyến từ Hà Nội và TP.HCM đi Paris. Thực ra các chuyến có bay nhưng đến điểm trung chuyển Bangkok (Thái Lan) thì buộc phải dừng lại sau khi nhận được cảnh báo từ cơ quan khí tượng châu Âu và Air France. Hãng hàng không Cathay Pacific cũng ra thông báo tạm hoãn các chuyến bay từ TP.HCM đi châu Âu. Hành khách ngủ vạ vật chờ chuyến bay tại sân bay Frankfurt (Đức). Ảnh: NEW YORK TIMES Tại Iceland ngày 17-4, khói bụi núi lửa phun trào phủ đen cả bầu trời. Khói bụi đang di chuyển về phía đông Bắc Âu và đã tràn qua 12 nước. Các chuyến bay trên không phận châu Âu đình trệ đến ngày thứ ba. Tổ chức An toàn hàng không châu Âu cho biết 2/3 số chuyến bay ở châu Âu ngày 16-4 bị hủy. Tất cả các hãng hàng không lớn ở châu Á như Singapore Airlines, Japan Airlines, Nippon Airways, Hong Kong Cathay Pacific đã hủy hoặc hoãn chuyến đến châu Âu và chưa có thông báo chừng nào hoạt động trở lại. Chính phủ Ba Lan lo ngại nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài không thể đến dự lễ tang cố Tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Un-chan là người đầu tiên thông báo hủy chuyến đến Ba Lan. Hiệp hội Không vận quốc tế cho biết mỗi ngày ngành công nghiệp hàng không quốc tế bị thiệt hại 200 triệu USD (3,8 tỉ đồng VN). Theo Trung tâm Hàng không dân dụng châu Á-Thái Bình Dương, ước tính có khoảng sáu triệu hành khách trên thế giới bị ảnh hưởng nếu các hãng hàng không tiếp tục ngưng bay ngày 18-4. Q.TRUNG - THANH ANH (Theo AP, New York Times, Channel News Asia)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100417113434782p1017c1076/viet-nam-huy-them-nhieu-chuyen-bay-den-chau-au.htm