Việt Nam – Indonesia lượt về bán kết, 19 giờ ngày 7-12: HL V Hữu Thắng tự tin vào cơ hội đi tiếp

Tối nay ở Mỹ Đình (Hà Nội), ĐT Việt Nam đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn là đánh bại Indonesia để lật ngược thế cờ, giành vé vào chung kết. Dù đối thủ rất khó chơi và ĐT Việt Nam đang thất thế nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn tự tin vào cơ hội đi tiếp của đội nhà.

Thắng bao nhiêu là đủ?

Kết quả đối đầu 4 trận gần nhất Việt Nam – Indonesia:

AFF Cup 2014: Việt Nam 2-2 Indonesia. Giao hữu tháng 10-2016: Indonesia 2-2 Việt Nam. Giao hữu tháng 11-2016: Việt Nam 3-2 Indonesia. Bán kết lượt đi AFF Cup 2016: Indonesia 2-1 Việt Nam.

Lượt đi trên sân Indonesia, ĐT Việt Nam thua 1-2. Với kết quả này, rõ ràng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang đứng trước quá nhiều thách thức cho mục tiêu giành vé vào chơi trận chung kết.

Theo quy định của AFF Cup, kể từ vòng bán kết sẽ áp dụng luật bàn thắng sân khách. ĐT Việt Nam đã thua 1-2 ở lượt đi nhưng chúng ta có chút lợi thế vì đã ghi được 1 bàn thắng trên sân khách. Như vậy, sẽ có những kịch bản sau đây để Việt Nam có thể đánh bại Indonesia và giành vé vào bán kết. Thứ nhất, Việt Nam thắng lợi 1-0, khi đó tỷ số chung cuộc là 2-2 và chúng ta đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trong trường hợp Việt Nam thắng 2-1 thì tỷ số chung cuộc 3-3, khi đó hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ. Hiệp phụ cũng áp dụng luật bàn thắng sân khách nên nếu hòa có tỷ số thì ĐT Việt Nam bị loại vì khi đó Indonesia có hơn bàn thắng sân khách. Việt Nam cần một tỷ số hòa không bàn thắng ở hai hiệp phụ và thắng trên loạt sút 11m mới đi tiếp.

Kịch bản thứ ba, nếu thắng sát nút nhưng để Indonesia ghi hai bàn trở lên (ví dụ tỷ số thắng 3-2, thắng 4-3) thì ĐT Việt Nam bị loại. Vì thế, nếu để đối phương ghi bàn thì chúng ta phải thắng với cách biệt hai bàn trở lên mới tránh việc đá hiệp phụ và cầm vé vào chung kết.

Sự trở lại của Đình Luật (trái) hy vọng giúp hàng thủ Việt Nam chắc chắn hơn.

Sự tự tin cần thiết của HLV Hữu Thắng

“Khi bóng chưa lăn và tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên thì chưa nói được điều gì. Điều cần làm là phải có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu quan trọng này. Tôi đã động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ, làm sao để họ có thể ra sân với trạng thái tâm lý thoải mái, hứng khởi nhất. Chúng tôi đã sẵn sàng cho 90 phút sắp tới với ĐT Indonesia. Trận đấu ngày mai còn phải chờ đợi nhiều yếu tố và không biết điều gì có thể xảy ra. Nhưng tôi tin rằng nếu chơi đúng sức và hết mình, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được điều mình muốn”, HLV Hữu Thắng phát biểu trước trận đấu. Trong khi đó, HLV Alfred Riedl đánh giá: “Trận lượt về tại sân Mỹ Đình sẽ rất khó khăn với Indonesia, nhưng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện được tinh thần thi đấu như những gì đã thể hiện ở trận bán kết lượt đi”.

Tổ trọng tài người Trung Quốc bắt trận Việt Nam - Indonesia

AFF đã công bố tổ trọng tài người Trung Quốc sẽ điều hành trận đấu bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình. Trọng tài chính là ông Yu Ming, trợ lý 1 là ông Ma Ji và trợ lý 2 là ông Cao Yi, còn trọng tài thứ tư là ông Wang Di.

Indonesia đang nắm lợi thế dẫn bàn và cũng cho thấy họ mạnh hơn những gì chúng ta đánh giá trước trận bán kết lượt đi. Đá rắn, không ngại va chạm và tốc độ của Indonesia đã khiến ĐT Việt Nam bị phá sản lối chơi ở lượt đi. Trong trận lượt về tối nay, hàng thủ Indonesia đón sự trở lại của cặp trung vệ trụ cột Yanto Basna và Fachrudin Aryanto. Hai cầu thủ này bị treo giò ở lượt đi và họ có thể trở lại thi đấu ở trận lượt về gặp Việt Nam. Có sự phục vụ trở lại của hai hậu vệ này, chắc chắn HLV Alfred Riedl sẽ chủ động hơn trong chiến thuật phòng ngự phản công.

ĐT Việt Nam cũng đón sự trở lại của trung vệ Trương Đình Luật. Luật bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trận gặp Campuchia. Ưu điểm của Đình Luật là chơi chắc chắn và đầy kinh nghiệm. Tuy nhiên, tuổi tác khiến Luật tỏ ra khá chậm chạp trong vài pha bóng. Dù sao, có Luật trở lại vào thời điểm này hàng thủ Việt Nam yên tâm hơn, nhất là khi Quế Ngọc Hải và các vị trí khác chơi không tốt trong trận lượt đi. Ngoài ra, HLV Hữu Thắng cũng có thêm sự lựa chọn ở hàng tiền vệ khi Vũ Minh Tuấn góp mặt trở lại sau chuyện gia đình.

Rõ ràng, việc thất bại 1-2 ở lượt đi là bất lợi rất lớn với ĐT Việt Nam. Tối nay, dù đá trên sân Mỹ Đình nhưng không hẳn đã là lợi thế với thầy trò HLV Hữu Thắng, bởi sân nhà và sự kỳ vọng quá lớn của khán giả cũng là áp lực vô hình. Chính vì thế, những lời phát biểu đầy tự tin của HLV Hữu Thắng để lên dây cót tinh thần cho các học trò trước trận là điều cần thiết.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_158779_vie-t-nam-indonesia-luo-t-ve-ba-n-ke-t-19-gio-nga-.aspx