Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam luôn xem phát triển bền vững là mục tiêu chung trong chiến lược phát triển của quốc gia và cam kết thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của mình.

Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Thế Phương. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Trong bài phát biểu đại diện cho Việt Nam tại phiên họp mới đây của Diễn đàn Chính trị cấp cao Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (HLPF), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Thế Phương đã trình bày về tiến triển của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết, tháng 5/2017, Việt Nam đã công bố Kế hoạch Hành động Quốc gia để thực thi Chương trình nghị sự phát triển bền vững.

Việt Nam cũng tiến hành xem xét 232 chỉ số do Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (LHQ) ấn định để xác định quy mô của những chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam.

Kết quả cho thấy có 129 chỉ số khả thi đối với Việt Nam. Hiện Việt Nam đang soạn thảo một báo cáo quốc gia tự nguyện để trình bày tại HLPF 2018.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam luôn xem phát triển bền vững là mục tiêu chung trong chiến lược phát triển của quốc gia và cam kết thực hiện thành công các SDG của mình.

Những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội sau hơn ba thập niên Đổi mới, trong đó có việc thực hiện thành công nhiều mục tiêu thiên niên kỷ, tạo nền tảng vững chắc cho việc hiện thực hóa SDG.

Tuy nhiên, việc thực hiện SDG tại Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thách thức đáng kể, trong đó có thiếu nguồn lực tài chính do luồng vốn ODA (vốn hỗ trợ phát triển chính thức) sụt giảm và những hạn chế trong việc giám sát và đánh giá khả năng, nhất là các số liệu thống kê.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cả về tài chính lẫn phi tài chính để giúp Việt Nam thực hiện SDG, đặc biệt là những mục tiêu liên quan đến giảm bớt bất bình đẳng về thu nhập và điều kiện sống, việc làm, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, môi trường bền vững.

Ở cấp độ toàn cầu, Việt Nam nhấn mạnh rằng để thực thi thành công Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 cần phải duy trì hòa bình và an ninh dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tăng cường hợp tác phát triển giữa các quốc gia, củng cố quan hệ đối tác toàn cầu, thúc đẩy hợp tác phát triển, hòa bình và thịnh vượng giữa các quốc gia trong khu vực, huy động và chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và tài chính.

Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19/7 tại trụ sở của LHQ ở thành phố New York, HLPF quy tụ quan chức cấp cao của các quốc gia thành viên LHQ, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và nhiều thành phần khác để cùng đánh giá những kết quả đã đạt được, thách thức và những bài học rút ra trong quá trình thực hiện chương trình nghị sự 2030.

Tại phiên họp cấp Bộ trưởng diễn ra trong hai ngày 17 và 19/7 có 44 quốc gia trình bày báo cáo quốc gia tự nguyện hoặc các kế hoạch thực thi SDG./.

Xem thêm:

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/viet-nam-keu-goi-cong-dong-quoc-te-ho-tro-thuc-hien-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung/51442.html