Việt Nam không phải chịu ảnh hưởng từ động đất ở Chi Lê

Ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, động đất tại Chi Lê gây sóng thần ở Thái Bình Dương song không ảnh hưởng tới Việt Nam.

Đó là khẳng định của TS Nguyễn Tử Sơn, thuộc Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chiều 28/2. Theo TS Sơn, do Việt Nam là khu vực biển kín, nằm ở xa tâm trấn và phía ngoài có nhiều đảo chắn nên không có nguy cơ bị sóng thần do trận động đất ở Chi- Lê gây ra. Do vậy, đến chiều ngày 28/2, Việt Nam chưa nhận được bất cứ cảnh báo nào về nguy cơ bị sóng thần từ các trung tâm cảnh báo sóng thần trên thế giới. Còn ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cũng cho biết, động đất tại Chi Lê gây sóng thần ở Thái Bình Dương song không ảnh hưởng tới Việt Nam. Ông Minh cho biết, thông tin cảnh báo về sóng thần ở Việt Nam thường được đến từ hai cơ quan là Trung tâm sóng thần Thái Bình Dương và Trung tâm tư vấn sóng thần Bắc Thái Bình Dương tại Nhật Bản. Cho đến nay, đơn vị cảnh báo sóng thần tại Việt Nam chưa nhận được thông tin cảnh báo từ các trung tâm này. Thông thường khi có nguy cơ, các cơ quan này sẽ thông báo khẩn qua điện thoại và fax. Được biết, ngày 27/2, một trận động đất lớn mạnh tới 8,8 độ Richter đã xảy ra tại Chi Lê, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân nước này. Động đất đã gây ra những đợt sóng lớn tại quần đảo Hawai, các hòn đảo ở nam Thái Bình Dương, bang Alaska của Mỹ và nhiều nơi khác tại Châu Á. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã thông báo, mặc dù ở xa khu vực động đất nhưng nguy cơ xảy ra sóng thần ở các quốc gia như: New Zealand, Australia, Nhật bản, Philippines, các quần đảo trong khu vực biển Thái Bình Dương như Tonga và Samoa cũng bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. H.T

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/132n20100301024638302t132/viet-nam-khong-phai-chiu-anh-huong-tu-dong-dat-o-chi-le.htm