Việt Nam - Malaysia nỗ lực đạt kim ngạch thương mại 15 tỷ USD năm 2020

Đây là mục tiêu được Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia nhất trí cao trong cuộc Hội đàm song phương nhằm trao đổi, thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước thời gian tới.

Mới đây, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã Hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, công nghiệp và đầu tư.

Bộ trưởng chào mừng Ngài Bộ trưởng và Đoàn doanh nghiệp Malaysia đã đến thăm và làm việc tại Bộ Công Thương Việt Nam. Đoàn Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia do Ngài Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Bộ trưởng làm trưởng Đoàn. Cùng tham dự Hội đàm còn có sự tham gia của Đại sứ Malaysia tại Việt Nam và 40 doanh nghiệp Malaysia tháp tùng Bộ trưởng Bạn trong chuyến thăm.

Trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc ký các Hiệp định thương mại song phương và đa phương trong khu vực và trên thế giới, trong đó có việc kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư đang nỗ lực tận dụng cơ hội khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực để quyết định đầu tư vào Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Bộ trưởng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia đang ngày càng phát triển, đặc biệt hai nước đã chính thức thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Malaysia vào tháng 8 năm 2015. Về hợp tác thương mại, tổng kim ngạch hai chiều ước tính năm 2016 đạt 8,1 tỷ USD, tăng 4,3% so với năm 2015. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia ước khoảng 1,7 tỷ USD, tăng khoảng 2,8 lần so với mức nhập siêu 617 triệu USD của năm 2015. Về hợp tác đầu tư, Malaysia là quốc gia dẫn đầu trong số 7 nước ASEAN có vốn đầu tư FDI tại Việt Nam với 29 dự án, chiếm 48,3% tổng vốn đăng ký của khu vực ASEAN vào Việt Nam năm 2015.

Tại Hội đàm, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư với Malaysia trong các lĩnh vực công nghiệp có tiềm năng tại Việt Nam như năng lượng, thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản, cơ khí chế tạo, sản xuất sắt thép, hóa chất, phân bón ... Đồng thời, khẳng định sẵn sàng xuất khẩu trực tiếp, cung cấp ổn định, dài hạn cho Malaysia các sản phẩm nông sản thực phẩm đặc biệt là các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như: gạo, chè, cà phê, thủy sản, hạt tiêu và mong muốn tiếp tục đón nhiều Đoàn các cấp, kể cả đoàn doanh nghiệp Malaysia sang Việt Nam nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác, nhất là hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và đầu tư.

Ghi nhận cơ quan đầu mối của hai Bên đã thực hiện tốt về thương mại gạo, Bộ trưởng mong muốn Chính phủ Malaysia tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai Bên thúc đẩy hoạt động thương mại gạo nói riêng và phát triển thương mại các sản phẩm nông nghiệp nói chung. Bên cạnh đó, khi đề cập đến một số tranh chấp thương mại giữa hai nước trong thời gian gần đây, Bộ trưởng mong muốn Chính phủ Malaysia sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam giải quyết các vụ khiếu kiện một cách thấu đáo, công bằng, minh bạch, vì lợi ích chung của cả hai nước.

Bộ trưởng Malaysia thông báo nhân chuyến thăm lần này, hai Bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn Malaysia và Việt Nam; Bên cạnh đó, Bộ trưởng đã khai trương Văn phòng Bộ Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia (MITI) tại Hà Nội, đây là Văn phòng nước ngoài thứ tư tại khu vực Đông Nam Á của Bộ MITI; Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đã khai trương chi nhánh đầu tiên của Ngân hàng CIMB tại Việt Nam. Đây thực sự là bước tiến mới nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Malaysia.

Bộ trưởng Malaysia cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua hợp tác trong lĩnh vực dầu khí đã đạt được những kết quả nhất định, Bộ trưởng mong muốn ngoài việc mở rộng hợp tác dầu khí, hai Bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, đây là một trong những lĩnh vực có thế mạnh của Malaysia. Bộ trưởng Malaysia đề xuất hai Bên sẽ cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác tiềm năng tại cuộc họp Ủy ban hỗn hợp thương mại sắp tới dự kiến tổ chức trong năm 2017 tại Hà Nội.

Ngoài ra, hai Bộ trưởng đã cùng nhau trao đổi về các lĩnh vực công nghiệp tiềm năng mà hai Bên có nhiều cơ hội hợp tác, khẳng định sẽ cùng nhau hiện thực hóa các cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỷ USD vào năm 2020; và khẳng định sẽ hợp tác cùng nhau trên diễn đàn quốc tế và trong khu vực, đặc biệt sắp tới là năm ASEAN 2017 tại Philippine.

Cũng tại Hội đàm, Bộ trưởng đã đề xuất nhiều giải pháp để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và công nghiệp hai nước. Bộ trưởng cho rằng, Việt Nam và Malaysia mỗi nước đều có một lợi thế riêng, nhưng có rất nhiều tiềm năng hợp tác lâu dài, bổ sung cho nhau cùng phát triển; và tin tưởng rằng với tiềm năng hợp tác sẵn có, cùng với nỗ lực của cả hai Bên, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia trong các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư sẽ phát triển năng động hơn, hiệu quả hơn vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Hòa Lộc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/viet-nam---malaysia-no-luc-dat-kim-ngach-thuong-mai-15-ty-usd-nam-2020-d87360.html