Việt Nam tham dự các hội nghị của G20

Với chủ đề “Định hình một thế giới kết nối”, hội nghị quan chức cao cấp Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra trong hai ngày 12 và 13-12, tại Béc-lin (Đức).

Với tư cách chủ nhà Năm APEC 2017, Việt Nam được nước Chủ tịch G20 là Đức mời tham dự hội nghị nêu trên, cùng Hội nghị cấp cao G20 và các hội nghị liên quan trong năm tới. Tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã chủ động, tích cực đóng góp nhiều ý kiến tại các phiên thảo luận, nêu bật chủ đề và các định hướng ưu tiên của Việt Nam trong Năm APEC 2017, cũng như đề xuất các nội dung ưu tiên mà APEC và G20 có thể phối hợp thực hiện và triển khai trong năm tới.

* Đàm phán vòng IX phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a vừa diễn ra tại Hà Nội, tiếp theo vòng VIII được tổ chức tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a) hồi tháng 3-2016. Hai bên tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan việc phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước trên cơ sở các quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Trưởng đoàn đàm phán hai bên tin tưởng, kết quả vòng đàm phán lần này góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - In-đô-nê-xi-a.

* Tại Băng-cốc, Bộ Công thương phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan cùng Liên đoàn Công nghiệp Thái-lan (FTI), Phòng Thương mại Thái-lan (TCC), Ngân hàng Kasikorn tổ chức hội thảo Xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam - Thái-lan: "Thực trạng và Triển vọng”. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái-lan, với sự tham gia của đông đảo các đại biểu của doanh nghiệp và cơ quan quản lý hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31551402-viet-nam-tham-du-cac-hoi-nghi-cua-g20.html