Việt Nam tham dự Hội chợ Ngoại giao đoàn ủng hộ Quỹ hỗ trợ trẻ em Đan Mạch

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch đã tham gia Hội chợ để quyên góp Quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Đan Mạch và đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa năm 2024.

Vừa qua, tại Hội trường quận Gentofte, Copenhagen, Đan Mạch đã diễn ra Hội chợ Ngoại giao đoàn lần thứ hai để gây quỹ ủng hộ Quỹ hỗ trợ trẻ em Đan Mạch.

Hội chợ do nhóm phu nhân, phu quân Đại sứ các nước tại Copenhagen (ASG) tổ chức. Sự kiện quy tụ gian hàng của 30 quốc gia để giới thiệu đến người dân Đan Mạch và ngoại giao đoàn tại Copenhagen về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, du lịch cũng như những đặc sản, sản phẩm thủ công truyền thống của mỗi quốc gia.

Toàn cảnh Hội chợ Ngoại giao đoàn tại Đan Mạch. (Ảnh: Baoquocte)

Toàn cảnh Hội chợ Ngoại giao đoàn tại Đan Mạch. (Ảnh: Baoquocte)

Phát biểu khai mạc, ông Michael Fenger, Quận trưởng quận Gentofte đánh giá cao sáng kiến của ASG trong việc tổ chức sự kiện có nhiều ý nghĩa, vừa thúc đẩy giao lưu, hiểu biết đa văn hóa, giới thiệu vẻ đẹp, truyền thống về văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật của mỗi quốc gia đến người dân Đan Mạch, vừa có ý nghĩa xã hội sâu sắc khi hướng đến những trẻ em còn gặp nhiều khó khăn trong xã hội Đan Mạch.

Bà Sofie Hugo, Giám đốc Quỹ hỗ trợ trẻ em Đan Mạch bày tỏ xúc động, biết ơn chân thành đến ASG và ngoại giao đoàn tại Copenhagen. Bà đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ số tiền thu được từ hội chợ sẽ được quyên góp, hỗ trợ những trẻ em tại Đan Mạch còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Việt Nam đã tham gia hội chợ và là một trong những thành viên tích cực của Ban Tổ chức từ những ngày đầu. Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch xác định đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa là một trọng tâm công tác trong năm 2024.

Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Thị Thu Hồng đã dành nhiều thời gian, tâm huyết tham gia công tác tổ chức sự kiện cũng như cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch đầu tư xây dựng gian hàng của Việt Nam một cách công phu, sáng tạo. Những gian hàng không chỉ thể hiện nét được đẹp truyền thống của cả ba miền Bắc-Trung-Nam, mà còn giới thiệu được các món ăn, sản phẩm đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Ngoại giao đoàn Đan Mạch. (Ảnh: Baoquocte)

Gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Ngoại giao đoàn Đan Mạch. (Ảnh: Baoquocte)

Tại gian hàng, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch đã giới thiệu một số món ăn truyền thống cùng các sản phẩm văn hóa, thủ công, mỹ nghệ và một số mặt hàng khác của Việt Nam, cũng như các sản phẩm du lịch Việt Nam, được người dân Đan Mạch và ngoại giao đoàn yêu thích và đón nhận.

Bên cạnh việc tổ chức gian hàng, hội chợ còn diễn ra các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các nước tham dự cũng như các hoạt động quảng bá du lịch, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, truyền thống của mỗi quốc gia. Phần biểu diễn của nghệ sĩ đàn tranh Diệu Ly (kiều bào tại Copenhagen) đã thu hút được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình từ khán giả do vừa kết hợp được yếu tố dân gian, truyền thống với vẻ đẹp hiện đại, đại chúng, dễ tiếp cận.

Phần biểu diễn của nghệ sĩ đàn tranh Diệu Ly (kiều bào tại Copenhagen). (Ảnh: Baoquocte)

Phần biểu diễn của nghệ sĩ đàn tranh Diệu Ly (kiều bào tại Copenhagen). (Ảnh: Baoquocte)

Bên cạnh hoạt động này, trong năm 2024 cũng diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa tại Đan Mạch như Ngày hội cổ tích dành cho trẻ em (bằng tiếng Việt và tiếng Đan Mạch) thông qua giọng đọc của Thạc sĩ Văn học Phí Thị Thu Hằng và minh họa bằng tranh vẽ của họa sĩ Đặng Văn Phúc, triển lãm tranh của họa sĩ Phan Thảo Nguyên (tháng 3-8/2024), ban nhạc Rắn Cạp Đuôi tham gia Sự kiện âm nhạc Roskilde cuối tháng 6/2024 (Roskilde Festival, một trong những sự kiện âm nhạc lớn tại châu Âu).

Ngoài ra, nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, dự kiến có một số đoàn nghệ thuật từ Việt Nam sang Đan Mạch biểu diễn nhạc giao hưởng, nhạc dân tộc… phục vụ công chúng Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, góp phần củng cố tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa người dân hai nước.

Linh Chi

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/viet-nam-tham-du-hoi-cho-ngoai-giao-doan-ung-ho-quy-ho-tro-tre-em-dan-mach-319939.html