Việt Nam tham gia với quy mô lớn nhất trong 10 nước ASEAN

Ngày 20/10, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng lên đường sang Trung Quốc tham dự các hoạt động quan trọng diễn ra tại Hội chợ Trung Quốc- ASEAN lần thứ 6 tổ chức tại Nam Ninh- Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 20 đến 24/10/2009.

CôngThương - Cùng đi với Phó Thủ tướng, về phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên, Cục trưởng Cục XTTM- Đỗ Thắng Hải... Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (viết tắt là CAEXPO) được tổ chức hàng năm tại thành phố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bắt đầu từ năm 2004 theo sáng kiến của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nêu ra tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7 ASEAN- Trung Quốc diễn ra vào tháng 10/2003 tại Bali- Indonesia. Sáng kiến này đã được các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, ủng hộ. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội chợ, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia tham dự Hội chợ Trung Quốc- ASEAN hàng năm, giao Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) làm Trưởng ban chỉ đạo, đồng thời giao Bộ Công Thương làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức việc Việt Nam tham dự thường niên Hội chợ CAEXPO. Trong 6 lần CAEXPO diễn ra, cả 6 lần Việt Nam đều tham dự với quy mô lớn, có khu gian hàng quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự các hoạt động thượng đỉnh Trung Quốc- Asean được tổ chức song hành tại 3 lần CAEXPO và lần thứ 5 (năm 2008) là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Hội chợ Trung Quốc- Asean lần thứ 6 (CAEXPO 2009) có quy mô 4.000 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó 2.800 gian hàng trong nhà, 600 gian hàng ngoài trời và 600 gian hàng tại địa điểm bổ sung của Trung tâm triển lãm Quảng Tây. Đoàn Việt Nam với sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cùng 110 doanh nghiệp đến từ 24 tỉnh, thành phố trên cả nước trưng bày trên diện tích 3.000m2 và là đoàn doanh nghiệp lớn nhất trong 10 nước ASEAN. Ông Đỗ Thắng Hải- Cục trưởng Cục XTTM (Bộ Công Thương)- cho biết: Việt Nam tham gia hội chợ này với các mục tiêu là thúc đẩy tăng cường xuất khẩu mặt hàng thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm tiêu dùng và các sản phẩm có thế mạnh khác đang xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc; thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ; tạo môi trường để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp trong các ngành kinh tế của Việt Nam; tạo cơ hội giới thiệu môi trường kinh doanh và đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; Quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam. Nằm trong chương trình của Hội nghị Thượng đỉnh và là một trong những sáng kiến mới của năm nay, Việt Nam cùng Trung Quốc phối hợp tổ chức "Hội thảo bàn tròn giữa Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với các giám đốc điều hành các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc và Việt Nam". Thời gian dự kiến từ 14giờ 30 đến 16 giờ ngày 20/10/2009 tại Thành phố Nam Ninh. Cục XTTM (Bộ Công Thương) phối hợp với Ban thư ký Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - ASEAN xây dựng nội dung chi tiết và tổ chức sự kiện trên. Lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam và Trung Quốc sẽ chủ trì Hội thảo. Năm 2008, theo thống kê của các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ, tổng giá trị hợp đồng thương mại và các dự án đầu tư các doanh nghiệp Việt Nam ký kết tại Hội chợ đạt 350 triệu đô la Mỹ. Riêng tại khu gian hàng Việt Nam, các doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 200.000 giao dịch trong đó có khoảng 200 hợp đồng được ký kết với trị giá khoảng 25 triệu USD, các thỏa thuận hợp tác thương mại, đầu tư khác trong khuôn khổ Hội chợ đạt 325 triệu USD. Thảo Chi Năm 2008, theo thống kê của các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ, tổng giá trị hợp đồng thương mại và các dự án đầu tư các doanh nghiệp Việt Nam ký kết tại Hội chợ đạt 350 triệu đô la Mỹ. Riêng tại khu gian hàng Việt Nam, các doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 200.000 giao dịch trong đó có khoảng 200 hợp đồng được ký kết với trị giá khoảng 25 triệu USD, các thỏa thuận hợp tác thương mại, đầu tư khác trong khuôn khổ Hội chợ đạt 325 triệu USD.

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/chuyen-dong-cong-thuong/viet-nam-tham-gia-voi-quy-mo-lon-nhat-trong-10-nuoc-asean/32/0/23371.star