Việt Nam: Thị trường nhập khẩu thú Nam Phi hàng đầu châu Á

Số liệu của hải quan Nam Phi cho thấy, xuất khẩu thú của nước này sang Việt Nam đã tăng hàng chục lần trong giai đoạn 2011-2015.

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thú của Việt Nam từ Nam Phi ở mức 9,5 triệu rand năm 2011 đã tăng lên 698,4 triệu rand (43,2 triệu USD) năm 2015. Tốc độ tăng từ 2011 đến 2012 (hơn 3 lần), từ 2012 tới 2013 (5,2 lần). Từ 2013 tới 2015, tốc độ tăng trung bình là gấp đôi.

Trong 5 năm qua, Việt Nam trở thành thị trường nhập khẩu thú sống từ Nam Phi lớn nhất châu Á (đứng thứ hai là Hong Kong với 663,4 triệu rand, Trung Quốc chỉ có 139,9 triệu rand).

Xuất khẩu thú sống của Nam Phi sang Việt Nam đã tăng vọt 70 lần trong giai đoạn 2011-2015

.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong các loài thú lớn và hiếm, số lượng hươu cao cổ nhập khẩu đã tăng từ 3 con trong năm 2014 vọt lên 48 con trong năm 2015 (chưa có số liệu nhập từ thị trường nào).

Số lượng tê giác tăng từ 3 con năm 2010 lên 8 con năm 2012, 10 con trong năm 2014. Số liệu sơ bộ nhập tê giác năm 2015 là 2 con. Tổng số tê giác nhập khẩu tính sơ bộ từ 2011-2015 là 23 con, đều nhập từ Nam Phi.

Trước đó, CITES khi trả lời Zing.vn nói số tê giác nhập từ 2007 tới giờ là 40 con tê giác trong đó có 3 con đã chết.

Thanh Tuấn - Minh Quang - Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-thi-truong-nhap-khau-thu-nam-phi-hang-dau-chau-a-post629614.html