Việt Nam thua Indonesia 1-2: Công - thủ đều chơi dưới sức

Hàng tiền đạo lẫn các hậu vệ tuyển Việt Nam đều chơi dưới sức, để cho Indonesia giành thắng lợi với tỉ số 2-1 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, diễn ra kịch tính lúc 19 giờ tối 3.12 trên sân Pakansari (Indonesia).

>> Chỉ cần thắng Indonesia 1-0 ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết

Indonesia VS Việt Nam: 2-1

Trước sức ép từ âm thanh cổ vũ khó chịu của 30.000 khán giả xứ vạn đảo, các cầu thủ Việt Nam đã chơi không đúng sức ở trận đấu quan trọng này. Ngay từ phút thứ 6, Hansamu Pranata mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà sau khi lao vào đánh đầu cận thành cực mạnh từ quả đá phạt góc của đồng đội. Thế trận căng như dây đàn và tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn nữa trong việc triển khai tấn công, bởi các cầu thủ Indonesia chơi áp sát toàn sân và không ngại va chạm. Lối chơi kỹ thuật dựa trên phối hợp quãng ngắn của các học trò HLV Hữu Thắng đôi khi bị vô hiệu hóa.

Rất may là trong một một tình huống cản phá, hậu vệ Indonesia phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam trong vòng cấm và Văn Quyết gỡ hòa 1-1 thành công từ chấm phạt đền.

Ở trận này, tuyển Việt Nam cũng tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng từ Công Vinh đến Văn Quyết đều xử lý hỏng ở các pha bóng quyết định. Trong khi hàng công chơi dưới sức thì hàng thủ lại phạm quá nhiều sai sót nghiêm trọng. Phút 50, Quế Ngọc Hải trong một phút chần chừ đã để Lilipaly vượt qua và trung vệ này truy cản từ phía sau gây ra tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Boaz Solossa sút 11m nâng tỉ số 2-1 cho tuyển Indonesia. Trong quả phạt penalty này, thủ môn Nguyên Mạnh đã chạm tay được vào bóng nhưng không thể cản phá.

Tuyển Việt Nam có ít nhất 2 tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ từ những cú dứt điểm bằng chân không thuận. Một là của Văn Quyết với cú sút vô lê bằng chân trái trước khung thành trống nhưng bóng đi sai địa chỉ quá xa, hai là của Đinh Thanh Trung cũng với cú vô lê, nhưng bằng chân phải (không phải chân thuận). Cú dứt điểm của Thanh Trung không trúng tâm bóng nên thiếu lực, để cho thủ môn Indonesia vung tay cản phá đáng tiếc.

Công Vinh chơi dưới sức trong trận đấu này. Anh xử lý bóng bị lỗi khá nhiều ở những tình huống quyết định

Dù sao, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn còn trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình để định đoạt số phận của họ tại AFF Cup 2016. Chỉ cần thắng Indonesia 1-0 ở lượt về, tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết. Còn nếu bị thủng lưới ở Mỹ Đình, thầy trò HLV Hữu Thắng buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn.

Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 7.12 tại sân Mỹ Đình. Giá vé xem trận đấu này vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố, lần lượt có 4 mức: 150.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

HLV Alfred Riedl: Chúng tôi thắng trận này có phần may mắn

HLV Alfred Riedl phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi thắng trận này có phần may mắn. Tuy nhiên, thắng với 1 bàn cách biệt chưa nói lên được điều gì nhất là trước đối thủ mạnh như Việt Nam. Chúng tôi còn trận lượt về khó khăn ở phía trước”.

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng chúc mừng Indonesia đã thắng trận, nhưng ông không hài lòng về kết quả vì cho rằng các học trò của mình đã chơi tốt. "Đúng ra kết quả hòa 2-2 là hợp lý hơn. Tôi rất hài lòng với cầu thủ của mình, tất cả đều chơi hết sức và chơi tốt. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không may mắn nên chỉ có một bàn thắng”.

Thua 1-2, HLV Hữu Thắng khẳng định, một bàn trên sân khách là lợi thế ở lượt về: “Chúng tôi có cơ hội lớn trên sân nhà, chắc chắn chúng tôi sẽ chơi tốt. Một bàn thắng ghi được là lợi thế lớn của chúng tôi. Chúng tôi vững niềm tin để chờ Indonesia trên sân nhà”.

Vũ Phong (ghi)

Trần Ka (tổng hợp)

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.vn/xi-po/viet-nam-thua-indonesia-12-cong-thu-deu-choi-duoi-suc-65009.html