Việt Nam, Thụy Điển đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng thông minh, công nghiệp công nghệ cao

Chiều 14/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Andreas Carlson, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Việt Nam, Thụy Điển có dư địa hợp tác rất lớn, với việc chia sẻ cùng nhau thế mạnh riêng có - Ảnh: VGP/MK

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Việt Nam, Thụy Điển có dư địa hợp tác rất lớn, với việc chia sẻ cùng nhau thế mạnh riêng có - Ảnh: VGP/MK

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Thụy Điển trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội nói chung.

Hiện nay, quan hệ hợp tác hai nước đã chuyển sang giai đoạn đối tác bình đẳng, cùng có lợi, phát triển ngày càng tích cực, đi vào chiều sâu. Thụy Điển nằm trong 10 đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU). Tính đến hết tháng 3/2024, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 360 triệu USD (tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2023). Về đầu tư, Thụy Điển đứng thứ 29 trong tổng số 140 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 109 dự án còn hiệu lực tổng vốn đăng ký là 733 triệu USD.

Thụy Điển có thể nâng cao hơn nữa vị trí trong đầu tư, thương mại tại Việt Nam thông qua các dự án giao thông, cảng biển, chuyển đổi số, viễn thông, hàng không, chuyển đổi năng lượng xanh…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển Andreas Carlson trao đổi về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước - Ảnh: VGP/MK

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển Andreas Carlson trao đổi về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước - Ảnh: VGP/MK

Nhấn mạnh Việt Nam và Thụy Điển là đối tác truyền thống, lâu dài, tin cậy, Phó Thủ tướng cho rằng hai nước có dư địa hợp tác rất lớn, với việc chia sẻ cùng nhau thế mạnh riêng có. Các doanh nghiệp của Thụy Điển có thể tìm kiếm được các đối tác Việt Nam phù hợp trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng thông minh, chuyển đổi năng lượng xanh, lưới điện thông minh, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn… Chính phủ hai nước cần có kế hoạch hợp tác cụ thể, giao trách nhiệm cho từng bộ, ngành, địa phương để triển khai nhanh, thiết thực, hiệu quả

Cám ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Andreas Carlson cho biết, các doanh nghiệp của Thụy Điển nhìn thấy rất nhiều cơ hội trong lĩnh vực giao thông thông minh, đô thị thông minh. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người dân Thụy Điển lựa chọn đến Việt Nam để du lịch, khám phá.

Ông Andreas Carlson mong muốn mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước tiếp tục được củng cố thông qua các dự án hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp hai nước cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa nhân dân.

Minh Khôi

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/viet-nam-thuy-dien-day-manh-hop-tac-phat-trien-ha-tang-thong-minh-cong-nghiep-cong-nghe-cao-10224051417464826.htm