Việt Nam tiêu thụ 20 tấn vàng trong quí 2

(TBKTSG Online) - Theo báo cáo nhu cầu tiêu thụ vàng của Hội đồng Vàng thế giới, trong quí 2, Việt Nam tiêu thụ khoảng 20 tấn vàng miếng và hơn 3 tấn vàng trang sức. So với quí 1, lượng vàng tiêu thụ đã tăng 40%.

Thảo Nguyên

Việt Nam tiêu thụ 20 tấn vàng trong quí 2. Ảnh: Thanh Thương

Theo một chuyên gia trong ngành, số lượng vàng tiêu thụ trên đã loại trừ số vàng miếng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tuyên bố là bán cho các ngân hàng để tất toán trạng thái (25 tấn). Việc loại trừ này là để tính chính xác lượng vàng tiêu thụ thật sự tại Việt Nam trong quí 2, vì nếu vàng đã đi vào ngân hàng thì là để trả lại cho người dân, không phải là tăng tiêu thụ từ phía thị trường nên hội đồng vàng đã không tính vào.

Theo thông cáo báo chí từ Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu tiêu thụ vàng, bao gồm vàng miếng, vàng nữ trang của thế giới trong quí 2 cũng đã tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 1.083 tấn. Trong đó tiêu thụ vàng nữ trang là 576 tấn, mức cao nhất kể từ quí 3 năm 2008, tăng mạnh ở các nước như Ấn Đô, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Lượng vàng miếng và đồng vàng tiêu thụ khoảng 500 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay. Và đây là quí 10 liên tiếp, các ngân hàng trung ương mua ròng vàng.

Giá vàng trong nước hiện đã không còn biến động tương ứng với giá vàng thế giới trong một tuần trở lại đây. Hôm nay, trong khi giá thế giới vọt tăng gần 30 đô la Mỹ/ounce trong đêm qua trên thị trường New York lên 1.366 đô la Mỹ/ounce, thì giá vàng trong nước chỉ tăng 230.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Cũng vì vậy, giá vàng trong nước hiện chỉ còn cao hơn giá thế giới khoảng 3,4 triệu đồng/lượng, tức chỉ cao hơn so với trước khi NHNN tổ chức đấu thầu khoảng 200.000 đồng/lượng, và là mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây.

Trong tuần này, NHNN đã tổ chức hai đợt đấu thầu vàng, thay vì ba đợt như trước. Đã có 53 đợt đấu thầu vàng từ 28-3 đến nay, lượng vàng đấu thấu thành công là 1,426 triệu lượng, tương đương 53,5 tấn vàng.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/taichinh/tiente/101084/