Việt Nam tổ chức Hội nghị diễn đàn kinh tế Đông Á

(VnMedia) - Chiều nay (27/5), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga cho biết Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á 2010 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 06 đến ngày 07/6 tới đây.

Khu vực phát triển kinh tế năng động nhất của thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một hội nghị quan hàng đầu trong khu vực của diễn đàn kinh tế thế giới. Dự kiến sẽ có 450 đại biểu gồm lãnh đạo chính phủ các quốc gia trong khu vực, trong đó có thủ tướng các nước Lào, Campuchia và Myanmar, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, các học giả và báo giới tham gia hội nghị. Thủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu khai mạc hội nghị. Với chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo của châu Á”, hội nghị sẽ tập trung thảo luận 4 nội dung chính: vai trò lãnh đạo của châu Á; những rủi ro toàn cầu; lộ trình tăng trưởng xanh của châu Á; lộ trình tăng trưởng của châu Á trong tương lai. Cũng trong buổi họp báo, bà Nga cho biết Hội nghị nhóm tư vấn giữa kỳ các nhà tài trợ giành cho Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10/6 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề như tình hình kinh tế vĩ mô và các chính sách ưu tiên cho năm 2010, tầm nhìn Việt Nam trong 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2011 đến 2015, ứng phó với thách thức biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, cấu trúc lại nền kinh tế, cải cách để tăng cường hiệu quả tăng trưởng và vấn đề cải thiện cơ sở hạ tầng… Hội nghị cũng thảo luận về tăng trưởng toàn diện, đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển ở Việt Nam và vấn đề bảo trợ xã hội. An Khánh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=26&newsid=193126