Việt Nam trong tuần: Yêu cầu làm rõ tài sản của Thứ trưởng Công Thương

Việc Tổng Bí thư chỉ đạo làm rõ thông tin về tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận tuần qua.

Yêu cầu báo cáo về thông tin tài sản của Thứ trưởng Công Thương

Văn phòng Trung ương Đảng ngày 16/2 có công văn nêu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự Đảng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan và sớm báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Chú thích ảnh

Cùng ngày, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan hữu quan để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Đề nghị tử hình Giang Kim Đạt vụ tham nhũng tại Vinashinlines

Ngày 16/2, Tòa án Hà Nội đưa vụ đại án tham nhũng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương (Vinashinlines) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Bị cáo Giang Kim Đạt bị đề nghị mức án tử hình

Trong các buổi xét hỏi đã diễn ra, Giang Kim Đạt - cựu quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines, nhân vật chủ chốt trong vụ án này cũng như các bị cáo khác đều không đồng tình quan điểm cáo buộc của cơ quan tiến hành tố tụng.

Ba bị cáo: Trần Văn Liêm – cựu TGĐ, Trần Văn Khương – cựu kế toán trưởng và Giang Kim Đạt – cựu quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines bị truy tố tội Tham ô tài sản. Bị cáo Giang Văn Hiển – bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố tội Rửa tiền.

VKS đề nghị tuyên Trần Văn Liêm chung thân, Giang Kim Đạt tử hình, Trần Văn Khương 20 năm. Đối với Giang Văn Hiển bị Viện KS đề nghị 8-9 năm tù.

Yêu cầu sớm kết luận vụ học sinh bị gãy chân ở trường

Liên quan đến vụ học sinh bị gãy chân ở Trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy – Hà Nội), ngày 18/2, ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố sớm kết luận, xử lý nghiêm khắc nếu có sai phạm để đảm bảo kỷ cương, nền nếp trong các hoạt động giáo dục.

Trường Tiểu học Nam Trung Yên

Như VOV đã đưa tin , sự việc bắt đầu vào ngày 1/12/2016, em Trần Chí Kiên bị ngã gãy xương đùi tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên. Theo thông tin của nhà trường thì em Kiên bị ngã gãy chân ở sân trường trong giờ ra chơi.

Tuy nhiên, em Kiên kể với gia đình là trong giờ ra chơi, khi chạy về lớp, em va chạm với ô tô màu xanh nước biển đang di chuyển trong sân trường. Kiên nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác. Cô hiệu trưởng đã phủ nhận điều này. Ngày 17/2, một số giáo viên đã dũng cảm đứng lên phản đối lại một số chi tiết, cho rằng trước đó hiệu trưởng báo cáo không đúng sự việc.

8 người chết và hàng chục người nằm viện do ngộ độc ở Lai Châu

Thông tin mới nhất của UBND tỉnh Lai Châu đến chiều 18/2, vụ ngộ độc thực phẩm do ăn uống ở đám tang tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải ghi nhận có 68 ca ngộ độc, trong đó có 8 người chết.

Bác sĩ thăm khám cho các nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại Lai Châu

Ngoài ra, cơ quan chức năng địa phương cũng phát hiện thêm nhiều người uống rượu bên ngoài và có triệu chứng ngộ độc.

Đến nay, ngoài số người ăn uống tại đám tang, qua khám sàng lọc tại các xã lân cận, cơ quan chức năng phát hiện thêm 27 ca và đang được chuyển lên tuyến trên để kiểm tra, nâng tổng số các ca ngộ độc ở trong và ngoài đám tang lên 95 ca.

Khởi tố 2 bị can đâm “Lục Vân Tiên” ở Bắc Ninh

Chiều 17/2, CQĐT Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can vụ thanh niên bị đâm khi cứu người gặp tai nạn giao thông.

Đối tượng tại cơ quan điều tra

Hai đối tượng là Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi, trú ở thị trấn Hồ, Thuận Thành) và Nguyễn Ngọc Đức (thôn Nghĩa Xá, xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh) bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Hiện cả hai bị can đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Như tin đã đưa , sau khi thấy cô gái gặp tai nạn, anh Sơn cùng một số người dân đã chạy ra cứu giúp đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, người quen của nạn nhân khi đến bệnh viện đã to tiếng và đâm anh Sơn trọng thương.

Dựng hiện trường vụ cướp gây chấn động tại Huế

Chiều 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ cướp hơn 700 triệu đồng từ ngân hàng gây chấn động dư luận ở Huế cũng như cả nước vào đầu tháng 12/2016.

Nghi can diễn lại cảnh cướp tiền

Như đã thông tin vào khoảng 17h ngày 6/12/2016, tại Phòng giao dịch Thành Nội của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên- Huế, khi các nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền, một đối tượng bịt khẩu trang đã mang súng bắn bi xông vào khống chế nhân viên rồi cướp đi 725 triệu đồng tiền mặt.

Nhà thơ Hữu Thỉnh xin lỗi về sai sót trong Ngày thơ Việt Nam 2017

Những nhầm lẫn đáng tiếc tại sân thơ được nhiều người chờ đợi nhất trong dịp đầu xuân, Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng BTC Ngày thơ Việt Nam 2017 cho biết: “Chúng tôi luôn muốn mang đến một nét mới cho ngày thơ Việt Nam. Ý tưởng về Con đường Thi nhân năm nay được đánh giá là tốt. Tuy nhiên, việc thi công lại để xảy ra những sai sót đáng tiếc”.

Nhà thơ Hàn Mạc Tử bị nhầm ảnh nhà thơ Yến Lan

“Sự quan tâm của dư luận là điều dễ hiểu. Với tư cách là Trưởng BTC tôi xin gửi lời xin lỗi đến độc giả, công chúng và gia đình các nhà thơ”, ông nói./.

N.T/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vov-binh-luan/viet-nam-trong-tuan-yeu-cau-lam-ro-tai-san-cua-thu-truong-cong-thuong-595081.vov