Việt Nam và Tây Ban Nha tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao

- Ngày 17/11/2011, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha Huan An-tô-ni-ô Da-nhét Ba-nu-ê-vô (Juan Antonio Yanẽz Barnuevo) đã tiến hành tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

(ĐCSVN) - Ngày 17/11/2011, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha Huan An-tô-ni-ô Da-nhét Ba-nu-ê-vô (Juan Antonio Yanẽz Barnuevo) đã tiến hành tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước.
Tại các cuộc làm việc, hai bên đã thông báo vắn tắt tình hình mỗi nước, rà soát quan hệ song phương, đặc biệt đã trao đổi về những đường hướng lớn và biện pháp thiết thực thúc đẩy hợp tác thời gian tới. Việt Nam bày tỏ cảm thông và tin tưởng Tây Ban Nha sớm vượt qua khủng hoảng nợ công và tiếp tục phát triển.

Hai bên hài lòng về quan hệ hữu nghị hợp tác thời gian qua phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực theo tinh thần “Đối tác chiến lược hướng tới tương lai” đã được thông qua nhân chuyến thăm Tây Ban Nha của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 12/2009; nhất trí cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, ngành, kể cả cấp cao nhất.

Tây Ban Nha đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội của Việt Nam thời gian qua; khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ nhiều mặt với Liên minh Châu Âu (EU) và các nước Mỹ La-tinh; tái khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khóa 2013-2016. Việt Nam đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng của Tây Ban Nha trong EU và trên thế giới và nhất trí hai nước sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế lớn.

Hai bên khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy triển khai đúng hạn các dự án ODA của Tây Ban Nha ở Việt Nam, nhất là dự án hải đăng xây dựng tuyến đường tàu điện ngầm số 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm tiền đề quan trọng cho các tập đoàn lớn của Tây Ban Nha làm ăn tại Việt Nam.

Hai bên hài lòng về hiệu quả hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai nước thời gian qua; nhất trí cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phong phú trong năm 2012 nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa hai nước.

Hai bên cũng đồng thời trao đổi quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới, nợ công tại EU, hợp tác ASEAN – EU…

Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa Việt Nam và Tây Ban Nha diễn ra trong bầu không khí cởi mở, tin cậy và đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ nhiều mặt giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=491105&co_id=30093