Việt - Nhật ký Công hàm về khoản ODA trị giá 25 tỷ Yên

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Chính phủ Việt Nam cam kết sử dụng khoản ODA vốn vay của Nhật Bản minh bạch, đúng mục đích...

Tối 5/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada đã ký Công hàm trao đổi về khoản ODA vốn vay trị giá 25 tỷ Yên mà Nhật Bản dành cho Việt Nam trong năm tài khóa 2013.

Theo đó, khoản ODA vốn vay trên giúp Chính phủ Việt Nam triển khai 2 chương trình sau: Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) chu kỳ IV và Quản lý kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh (EMCC 2).

Thông qua khoản ODA vốn vay này, Chính phủ Nhật Bản cũng cung cấp ODA vốn vay hỗ trợ ngân sách cho Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ quản lý, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định: Là nhà tài trợ ODA song phương lớn nhất cho Việt Nam trong những năm vừa qua, ODA của Chính phủ Nhật Bản đã đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, đặc biệt trong phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, trong năm tài khóa này, Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản vay trị giá 15 tỷ Yên cho Chương trình Quản lý kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh là nội dung rất quan trọng trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tin tưởng rằng: 2 chương trình này sẽ đóng vai trò rất quan trọng cho công cuộc phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nước năm tới.

“Chính phủ Việt Nam sử dụng khoản ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cam kết.

Trên cơ sở các điều kiện khủng cho việc cung cấp và sử dụng khoản ODA vốn vay dành cho 2 chương trình này. Ngày mai (6/3), lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam và đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng sẽ ký 2 hiệp định vay cụ thể cho 2 chương trình này./.

Thu Thủy/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/viet-nhat-ky-cong-ham-ve-khoan-oda-tri-gia-25-ty-yen/313788.vov