Việt - Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đang có chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị quan chức quốc phòng cao cấp Nhật Bản - ASEAN lần thứ hai tại Tokyo từ ngày 24-28/3.

Trong thời gian ở thăm Nhật Bản, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa, hội đàm song phương với người đồng nhiệm Kimito Nakae của Nhật Bản về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong bối cảnh mới, khi quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành đối tác chiến lược. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thông qua việc trao đổi đoàn các cấp và các viện nghiên cứu, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu sỹ quan trẻ. Hội nghị lần này gồm các thứ trưởng quốc phòng hoặc cấp tương đương của Nhật Bản và 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các thách thức an ninh phi truyền thống mà khu vực đang phải đối mặt, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức nhằm đối phó với các thách thức này, với nhận thức chung rằng, cần tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực của các nước trong khu vực thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, hợp tác đào tạo… Hội nghị cũng đã thảo luận về các cấu trúc hợp tác an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với sự trình bày của đoàn Việt Nam về tiến trình chuẩn bị cũng như tầm quan trọng của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với các quốc gia đối thoại đầy đủ với ASEAN (ADMM+). Theo TTXVN

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/201003/Viet-Nhat-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-900876/