Vietjet Air tiếp tục dẫn đầu về chậm huỷ chuyến tại TSN

Theo đó, từ ngày 1 đến 29-7, hãng hàng không Vietjet Air (VJA) tiếp tục là hãng có số lượng chuyến bay chậm nhiều nhất tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất 827 chuyến chậm/2578 chuyến cất cánh (chiếm 32,07%).

Theo báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động tháng 7 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất của Cảng vụ Hàng không Miền Nam, sản lượng vận chuyển hàng không tăng so với tháng trước.

Được biết, số chuyến bay chậm 1816 chuyến (tăng 376 chuyến – tương đương 26,11% so với cùng kỳ tháng trước). Số lượng chuyến bay bị huỷ là 89 chuyến (tăng 15 chuyến – tương đương 20,27% so với cùng kỳ tháng trước).

Đáng lưu ý, VJA lại tiếp tục là hãng có số lượng chuyến bay chậm nhiều nhất trong các hãng hàng không dân dụng tại Tân Sơn Nhất. Cụ thể, từ ngày 1 đến 29-7, VJA có 827 chuyến chậm/2578 chuyến cất cánh (chiếm 32,07%). Trong khi đó, Vietnam Airlines có 462/3102 chuyến (chiếm 14,90%) và Jetstar Pacific là 88 /766 chuyến (chiếm 11,34%).

Thêm vào đó, số lượng chuyến bay bị huỷ của VJA là 7/2585 chuyến theo kế hoạch (0,27%).

Theo Cảng vụ Hàng không Miền nam, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng chậm, huỷ chuyến là do tàu trục trặc kỹ thuật, khai thác và tàu bay về trễ.

VJA lại tiếp tục là hãng có số lượng chuyến bay chậm nhiều nhất trong các hãng hàng không dân dụng tại TSN trong tháng 7.

Trước đó, ngày 16-8 trong buổi làm việc với ngành hàng không, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đề nghị ngành hàng không phải khắc phục các lỗi chủ quan dẫn đến việc chậm, hủy chuyến bay. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu xây dựng một chuẩn mực chung giữa các hãng hàng không để đánh giá, công nhận, nếu hãng nào không bảo đảm thì có thể xem xét cắt giảm “giờ vàng”.

HỒNG TRÂM

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/giao-thong/vietjet-air-tiep-tuc-dan-dau-ve-cham-huy-chuyen-tai-tsn-722012.html