Vietlott nói gì khi bị xổ số truyền thống 'tố' cạnh tranh không lành mạnh?

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc công ty Vietlott khẳng định: "Công ty xổ số điện toán bán đúng giá theo quy định là 10.000 đồng. Việc người bán dạo bán 12.000 đồng/vé số tự chọn, vượt mệnh giá 2.000 đồng là do người bán vé dạo tự tăng giá lên".

Xổ số truyền thống "tố" Vietlott cạnh tranh không lành mạnh

Mới vừa xuất hiện trên thị trường khu vực miền Nam chỉ sau 3 tháng nhưng loại hình xổ số kiểu mới Vietlott đã gây sốt. Đặc biệt khi mới đây loại hình xổ số này vừa tìm được người trúng giải cao nhất (Jackpot) với giá trị hơn 92 tỷ đồng là một khách hàng tại tỉnh Trà Vinh. Bộ dãy số trúng thưởng về giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 của Vietlott là: 05-21-31-33-38-42.

Cơn sốt loại hình xổ số kiểu Mỹ đang ngày càng gia tăng khi có nhiều người tham gia mua. Tuy nhiên mới đây ngày 22/10 tại cuộc họp thường niên lần thứ 108 của Hội đồng xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam với sự tham dự của lãnh đạo công ty xổ số các tỉnh thành đã "tố" xổ số điện toán cạnh tranh không lành mạnh.

Tại đây, đại diện của Hội đồng XSKT miền Nam đã nêu ra những khó khăn vướng mắc đã gặp phải trong thời gian qua. Cụ thể, loại hình xổ số truyền thống đang gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với loại hình "xổ số tự chọn số điện toán" mới mẻ ở Việt Nam này.

Người đàn ông đến từ Trà Vinh đeo mặt nạ nhận giải thưởng

Theo Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, loại hình xổ số truyền thống đã gặp nhiều khó khăn khách quan như thời tiết không thuận lợi, mưa bão nhiều ảnh hưởng đến kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội đồng xổ số kiến thiết truyền thống cho rằng loại hình xổ số điện toán (kiểu tự chọn) đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực.

Cụ thể, Hội đồng xổ số kiến thiết truyền thống nêu quan điểm rằng Vietlott đã hoạt động không đúng quy định kinh doanh theo kiểu xổ số điện toán. Một số đại lý xổ số điện toán tại TP. HCM tự đưa vé số đã in sẵn trên giấy sau đó bán tràn lan trên địa bàn các tỉnh thành chưa triển khai thiết bị đầu cuối. Qua đó, làm mất quyền tự chọn của người mua vé và không khác gì vé xổ số truyền thống. Như vậy quá trình hoạt động không đúng quy định làm thất thu ngân sách của các địa phương.

Ngoài ra loại hình xổ số truyền thống cũng "tố" xổ số điện toán in sẵn các cặp số đưa đi bán dạo với giá 12.000 đồng, cao hơn 2.000 đồng/số với giá bán thông thường. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của thị trường khu vực, cạnh tranh không lành mạnh.

Vé số Vietlott 12.000 đồng/vé là do người bán tự tăng giá lên

Tuy nhiên theo những người thường xuyên mua vé số xổ số Vietlott, vì sức hút của loại hình xổ số kiểu mới này đang rất nóng nên họ thường đi mua nhiều tờ rồi về bán lại với giá cao hơn ban đầu để sinh lời. Anh Hà Văn Dũng (quận Thủ Đức, người chơi xổ số Vietlott) cho biết: "Nếu người bán vé số truyền thống thì lời khoảng 200 đồng/vé thì vé số Vietlott lời 2.000 đồng/vé nên dễ hiểu những người bán vé số dạo thường mua nhiều vé số kiểu mới để bán thêm. Tôi cũng thường đến đại lý Vietlott chọn cho mình một vé rồi mua thêm bán kiếm lời".

Theo anh Dũng, thật ra đại lý vé số Vietlott bán đúng giá 10.000 đồng cho khách, sau đó vị khách này muốn nhường vé này cho người khác cũng được. Giữa đại lý và người mua vé số Vietlott là hợp đồng dân sự, có nghĩa sau khi thỏa thuận mua bán xong thì hai bên không còn liên quan gì đến nhau nữa.

"Hình thức mua vé số Vietlott là khách hàng đến đại lý chọn các con số mình thích bằng cách tô đen vào con số. Sau đó, đại lý sẽ in ra giấy các con số mà khách đã chọn và khách có thể mua nhiều vé. Khi trả tiền mua là người khách đã mua đứt tờ vé số đó và muốn bán lại cho ai thì tùy mình, còn bên đại lý Vietlott đã không còn liên quan gì nữa", anh Dũng giải thích về cách chơi xổ số Vietlott.

Kết quả giải thưởng 92 tỷ đồng được đăng tải trên trang chủ của Vietlott

Trước thông tin bị phản ánh về vấn đề hoạt động không đúng quy định theo loại hình xổ số điện toán, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc công ty Vietlott khẳng định: "Công ty xổ số điện toán bán đúng giá theo quy định là 10.000 đồng. Việc người bán dạo bán 12.000 đồng/vé số tự chọn, vượt mệnh giá 2.000 đồng là do người bán vé dạo tự tăng giá lên".

Theo ông Đạm, trường hợp tự tăng giá này có thể xảy ra ở những khu vực có nhu cầu mua vé số tự chọn cao.

Sáng ngày 25/10, đại diện truyền thông của Vietlott cũng trao đổi thêm với chúng tôi, thông tin phản ánh xổ số điện toán in vé sẵn trên giấy là không đúng. "Theo quy định hoạt động kinh doanh của Vietlott không được in vé sẵn để bán nên nếu chúng tôi làm như vậy là sai luật. Có thể hiểu sau khi người mua vé số Vietlott thì người mua đó có thể sử dụng vào tùy vào mục đích của họ".

Theo đại diện truyền thông Vietlott, đơn vị sẽ công bố minh bạch các thông tin sau khi có những thông tin mới nhất, còn hiện chưa có thông tin gì thêm sau vụ việc bị "tố" hoạt động không đúng quy định.

Chuyên gia pháp luật Nguyễn Trung Tín cho biết:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 136/2013/TT-BTC thì vé số tự chọn điện toán sẽ được phân phối theo 03 phương thức sau đây:

1. Bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối.

2. Thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động.

3. Thông qua internet. Phương thức phân phối này chỉ được thực hiện sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

Đối với những vé số điện toán dưới dạng chứng chỉ, thì phải được bán trực tiếp cho khách hàng thông qua đại lý theo Điều 15 Thông tư này. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay nhiều vé số tự chọn điện toán vẫn được bán cho khách hàng thông qua phương thức bán dạo, nhiều ý kiến cho rằng như thế là trái với quy định của pháp luật.

Nhưng, nếu như việc bán dạo được những cá nhân mua và thanh toán trực tiếp vé số điện toán từ đại lý, sau đó bán lại cho những khách hàng có nhu cầu để hưởng chiết khấu chênh lệch thì vẫn đảm bảo điều kiện thuận mua vừa bán theo quy định tại Điều 122 Bộ luật dân sự 2005 về giao dịch dân sự hợp pháp. Do đó, chiếu theo quy định pháp luật thì không thể xem là các công ty xổ số điện toán cạnh tranh không lành mạnh.

Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/vietlott-noi-gi-khi-bi-xo-so-truyen-thong-to-canh-tranh-khong-lanh-manh-20161024185833001.chn