Vietnam Airlines giảm 50% giá vé cho lữ hành, áp dụng từ 1.3

SGTT - Nhằm kích cầu du lịch nội địa, tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), quyết định tiếp tục giảm 50% giá vé tại nhiều đường bay. Cụ thể, giá vé khứ hồi TP.HCM – Hà Nội; TP.HCM – Vinh hay Hà Nội – Đà Lạt là 1,8 triệu đồng. Giá vé khứ hồi bán cho du lịch cũng giảm khoảng một nửa so với giá lẻ với các chuyến đi xuất phát từ Hà Nội đến Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa. Tuy nhiên, giá vé khứ hồi các tuyến bay khuyến mãi này tăng 400.000 đồng so với giá khuyến mãi năm 2009. Từ Hà Nội và TP.HCM bay tới Huế, Đà Nẵng là 1 triệu đồng mùa thấp điểm và 1,2 triệu đồng giai đoạn cao điểm hè (khứ hồi). Tuyến Hà Nội – Quảng Bình giá 600.000 đồng (chưa gồm thuế) khứ hồi.

* Giá tour “nội” tiếp tục giảm 30 – 40% Thời gian áp dụng giá giảm từ 1.3 đến hết năm 2010, không áp dụng trong những đợt lễ giổ tổ Hùng Vương 10.3 âm lịch, 30.4 – 1.5 và 2.9. Các điều kiện mà Hàng không Việt Nam đặt ra với lữ hành cũng tương tự như năm 2009, tức là các đoàn khách tổi thiểu 10 người; việc đăng ký, xuất vé phải hoàn thành trước khởi hành 15 ngày. Ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải, trưởng ban tiếp thị hành khách Vietnam Airlines, nói thêm, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và nhu cầu du lịch, năm nay hãng cũng lên kế hoạch mở thêm các đường bay Hà Nội đi Vinh (Nghệ An) và Chu Lai (Quảng Nam); TP.HCM – Cần Thơ và tăng tần suất các chuyến bay tới Tuy Hòa, Pleiku. Nhờ vậy, nhiều công ty lữ hành đã có kế hoạch giảm giá tour nội địa khoảng 30 – 40% nhưng phải tới đầu tháng 3 mới công bố. N. Hà

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail40.aspx?columnid=40&fld=htmg/2010/0228/63514&newsid=63514