Villas-Boas tuyên bố “cạch mặt” Premier League

HLV Andre Villas-Boas vừa lên tiếng tuyên bố, từ nay đến khi chia tay sự nghiệp huấn luyện, ông sẽ không bao giờ trở lại dẫn dắt một đội bóng nào ở Premier League.

Hôm 16.12.2013, Villas-Boas đã bị ban lãnh đạo Tottenham sa thải sau chuỗi thành tích bết bát của The Spurs tại đấu trường Premier League, bất chấp việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã được Chủ tịch Daniel Levy cấp cho hơn 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Đây cũng là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Mourinho đệ nhị bị một đội bóng ở Premier League sa thải. Hồi tháng 3.2012, ông cũng bị Chelsea “đẩy ra đường” sau hơn 8 tháng tại vị.

Quá thất vọng với những ký ức đáng quên tại đảo quốc sương mù, nhà cầm quân 36 tuổi vừa lên tiếng tuyên bố, ông sẽ không bao giờ nhận lời dẫn dắt một đội bóng đang thi đấu ở Premier League trong giai đoạn còn lại của sự nghiệp.

Villas-Boas nói: “Tôi nghĩ, mình sẽ không bao giờ trở lại cầm quân ở Premier League. Quãng thời gian dẫn dắt Chelsea và Tottenham, tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu.

Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy thích những ngày tháng gắn bó cùng Chelsea và Tottenham. Tuy nhiên, tôi phải chấp nhận một thực tế rằng mình không thể gặt hái thành công ở một giải đấu như Premier League. Đó chính là lý do khiến tôi không muốn quay lại làm việc đó”.

Sau khi chia tay Tottenham, Villas-Boas đang nhận được một số lời đề nghị từ các đội bóng ở Pháp, Đức và Italia. Hiện chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đang nóng lòng được trở lại với công việc huấn luyện.

“Trải qua gần 1 tháng rời xa sân cỏ, tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất tẻ nhạt. Vì vậy, tôi muốn nhanh chóng tìm kiếm một bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình” – Villas-Boas chia sẻ.

Hữu Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/villasboas-tuyen-bo-cach-mat-premier-league/20140119125913777p1c27.htm