Vinamilk nhập hơn 2.000 bò sữa từ Mỹ

Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa nhập hơn 2.000 bò sữa cao sản từ Mỹ về Việt Nam. Số bò sữa này được đưa về trang trại của Vinamilk tại Tây Ninh.

Như vậy, tính tới thời điểm này, trang trại Tây Ninh có tổng cộng gần 5.000 con bò sữa cao sản và trở thành trang trại bò sữa lớn nhất của Vinamilk, được ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích lên tới 700 ha. Theo kế hoạch, trang trại Vinamilk tại Tây Ninh sẽ có thêm các đợt nhập bò nhằm gia tăng tổng đàn lên 8.000 con trong năm 2017.

Hơn 2.000 bò sữa được đưa về trang trại tại Tây Ninh.

Hiện nay, tổng đàn bò cung cấp sữa cho Vinamilk (bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết hợp đồng bán sữa) là hơn 120.000 con bò, cung cấp khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Với kế hoạch phát triển các trang trại mới, Vinamilk sẽ đưa tổng số đàn bò từ các trang trại và của các nông hộ lên khoảng 160.000 con vào năm 2017 và khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi, đạt 1.500 – 1.800 tấn/ngày.

Toàn cảnh trang trại bò sữa của Vinamilk tại Tây Ninh.

Vinamilk đã có hệ thống 10 trang trại đang hoạt động với quy mô lớn cùng toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ, và New Zealand. Trong các năm sắp tới, Vinamilk dự kiến sẽ tiếp tục nhập bò giống cao sản từ các nước này để đáp ứng cho nhu cầu con giống của các trang trại mới.

K.Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doanh-nghiep/vinamilk-nhap-hon-2-000-bo-sua-tu-my-441595/