Vinh danh các DN tiêu biểu hoạt động phòng chống HIV/AIDS

16 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều thành thích xuất sắc trong Dự án “Phòng chống HIV nơi làm việc” đã được vinh danh và trao giấy chứng nhận cũng như bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cùng kỷ niệm chương.

Ngày 16/11 tại TP HCM, cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại TP HCM đã tổ chức lễ vinh danh 16 doanh nghiệp (DN) tiêu biểu trong số hơn 100 DN đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp trong Dự án “Phòng chống HIV nơi làm việc” được khởi xướng tại TP HCM từ năm 2008.

Trong đó, các DN tiêu biểu như: Công ty CP May Đại Việt, Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ An toàn sống, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam… là những đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tham gia dự án, thể hiện trách nhiệm xã hội với công tác dự phòng HIV/AIDS nơi làm việc; triển khai nhiều chương trình hỗ trợ việc làm cho những người đang phải sống chung với HIV/AIDS và những người thuộc diện nguy cơ cao; phân bổ ngân sách và nguồn nhân lực để thực thi các chính sách phòng chống HIV/AIDS nơi làm việc, thành lập Ban Phòng chống HIV/AIDS với nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục, tập huấn cho công nhân viên về phòng chống HIV có hiệu quả, phổ biến kiến thức cũng như quan niệm không phân biệt, kỳ thị “người có H”…

Tại buổi lễ, đại diện các DN đã vinh dự lên nhận giấy chứng nhận cũng như bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cùng kỷ niệm chương. Sau 3 năm hoạt động, dự án HIV nơi làm việc đã mở rộng, tạo được mạng lưới hoạt động tại 118 DN, 70% trong số những DN này đã thực hiện chương trình HIV nơi làm việc một cách toàn diện; hơn 86.000 người lao động đã được tập huấn kiến thức về phòng ngừa HIV/AIDS và 118 DN đã đóng góp cho chương trình này 950.000 USD cho hoạt động

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2011/11/159973.cand