Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm
Từ một huyện thuần nông, sau 20 năm tái lập, vượt qua những khó khăn thách thức, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Phát triển công nghiệp – dịch vụ làm trọng tâm
Khi tỉnh Vĩnh Phúc tái lập, Vĩnh Tường là huyện thuần nông, nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế (chiếm trên 73%), công nghiệp hầu như chưa có mà chỉ là sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở một số làng nghề, thương mại là lĩnh vực chính trong ngành dịch vụ và quy mô nhỏ.
Chính vì vậy, ngay từ đầu huyện Vĩnh Tường xác định mục tiêu muốn phát triển được phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được đề ra phù hợp cho từng giai đoạn, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ những cách làm phù hợp đưa nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 – 2015 đạt trên 14,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Đến cuối năm 2015, tỷ trọng nông nghiệp của huyện giảm mạnh từ 75,3% (năm 1997) xuống còn 22,03%; công nghiệp – xây dựng tăng nhanh từ 10,4% lên 47,63% và dịch vụ tăng từ 14,3% lên 30,34%. Diện mạo đô thị và nông thôn của Vĩnh Tường đổi thay rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể.
Một góc huyện Vĩnh Tường.
Ông Trần Việt Cường, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: Có được những kết quả đó là do ngay từ khi tái lập huyện, Vĩnh Tường đã xác định đúng mục tiêu, đề ra những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho từng giai đoạn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Vĩnh Tường là một trong những huyện đi đầu về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Nhiều mô hình trình diễn, ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học như mô hình trồng chuyên canh ngô nếp, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, mô hình trồng cà chua ghép trên gốc cà tím, mô hình trồng bí đỏ lai F1… Chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp, thay thế dần đàn bò, đàn lợn giống địa phương bằng giống bò lai, lợn lai với trên 27.000 con trâu, bò, 109.500 con lợn hiện nay,….
Trong công nghiệp, dịch vụ huyện tập trung quy hoạch, đầu tư cho phát triển các làng nghề, các cụm - khu công nghiệp, cụm kinh tế - xã hội tại các địa bàn trọng yếu. Đến nay, trên địa bàn huyện hình thành 9 cụm công nghiệp với diện tích quy hoạch hơn 228ha như cụm công nghiệp Việt Xuân, cụm công nghiệp rèn Lý Nhân, Cụm KT-XH Tân Tiến 18 ha đã được lấp đầy và sản xuất kinh doanh rất hiệu quả, v.v… Nhiều nhà máy được đầu tư xây dựng, hoạt động hiệu quả như Công ty cổ phần Việt Pháp, Công ty TNHH may mặc Việt Thiên,... Đặc biệt, với chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, dự án khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng đang được đầu tư trên địa bàn huyện đã tạo bước đột phá mới, góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao hình ảnh cho ngành du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Phúc.
Chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo việc làm cho nhân dân
Nền kinh tế phát triển, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo điều kiện để Vĩnh Tường chuyển đổi cơ cấu lao động trong các ngành, nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.
Vĩnh Tường là một huyện đồng bằng với dân số đông, với 114.946/204.242 người trong độ tuổi lao động. Để giải quyết việc làm cho người dân, nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, đào tạo, giải quyết việc làm được Chính phủ, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Vĩnh Tường ban hành như Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc,.... Các hoạt động tuyên truyền về chính sách giải quyết việc làm được huyện Vĩnh Tường quan tâm.
Để công tác giải quyết việc làm đạt kết quả cao, huyện Vĩnh Tường sắp xếp 01 cán bộ chuyên trách làm công tác lao động việc làm, các xã, thị trấn thì có cán bộ kiêm nhiệm. Cùng với đó, thành lập Ban chỉ đạo về công tác xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm các cấp, đối với cấp huyện, Trưởng ban là Phó chủ tịch UBND huyện. Ban chỉ đạo Xuất khẩu lao động và Giải quyết việc làm (XKLĐ&GQVL) huyện phối hợp với Công ty, doanh nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND các xã, thị trấn, cán bộ đào tạo nghề và việc làm của xã, thị trấn tổ chức hội nghị trao đổi những khó khăn vướng mắc trong công tác giới thiệu việc làm, tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đề xuất những giải pháp tiếp cận nguồn vay vốn từ Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tham mưu kịp thời cho UBND các cấp xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn, phối hợp với cơ quan cấp trên và các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức tuyên truyền tư vấn công tác xuất khẩu giải quyết việc làm của địa phương.
Theo ông Cường, với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huyện Vĩnh Tường đạt nhiều kết quả trong giải quyết việc làm. Năm 2016, Ban chỉ đạo XKLĐ&GQVL huyện phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn giới thiệu, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm mới cho 2.761 lao động (đạt 98,6 % kế hoạch). Trong đó lao động xuất khẩu là 318 lao động,...
Cùng với đó, những chính sách hỗ trợ lao động học nghề, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hỗ trợ vay vốn sẽ góp phần tích cực giải quyết lao động việc làm cho người dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt, với những dự án phát triển kinh tế - xã hội đang được triển khai trên địa bàn huyện sẽ góp phần chuyển đổi mạnh cơ cấu lao động từ lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân.
Nhật Nguyên