'Virus Zika' mối đe dọa không chỉ riêng Việt Nam mà của toàn cầu

"Trong dịp tết Bính Thân và mùa đông 2016 virus Zika vẫn là mối đe dọa lớn không chỉ ở Việt Nam mà nó diễn ra ở toàn cầu".

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi Họp giao ban chỉ đạo phòng chống dịch trong dịp tết Nguyên Đán và mùa Đông Xuân 2016 tại Hà Nội.

Clip Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại cuộc họp giao ban:

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, trong dịp Tết và mùa đông xuân này, Zika vẫn là mối đe dọa lớn đối với toàn cầu.

Tại Việt Nam mặc dù chưa phát hiện ca bệnh nhưng không được lơi là cảnh giác bởi bệnh này đến 80% không có biểu hiện lâm sàng, các triệu chứng cũng như phương thức truyền bệnh giống với sốt xuất huyết và bệnh sốt do vi rút chikungunya.

Do đó, cùng với việc giám sát chặt chẽ hành khách đi đến từ các vùng dịch tại các cửa khẩu quốc tế, công tác truyền thông cho người dân trong thời điểm này là hết sức quan trọng.

Theo đó, ngành y tế khuyến cáo người dân nếu không có việc cần kíp thì nên hạn chế đi du lịch ở những vùng đang có dịch, đặc biệt là phụ nữ mang thai.

Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu, bệnh do virus Zika là bệnh nhiễm virus Zika cấp tính do muồi truyền và có thể gây thành dịch.

Tính đến ngày 1/2, đã có 31 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các trường hợp nhiễm virus Zika, trong đó có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đang lây lan mạnh, đáng chú ý là là Brazil, Colombia, Mexico...

Virut ZiKa có tốc độ lan truyền rất nhanh. (Ảnh minh họa)

Năm 2015, các vụ dịch lan rộng ở khu vực trung và nam Mỹ, đặc biệt tại Brazil, đồng thời ghi nhận rải rác tại một số nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và New Caledonia.

TS. Masaya Kato - Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, virus Zika có tốc độ lan truyền rất nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Mỹ và tiếp tục ghi nhận các dấu hiệu nặng tại Brasil.

Tuy nhiên, lý do WHO nhận định Zika là mối quan ngại đối với y tế cộng đồng không phải do tốc độ lây lan của vi rút mà do các biến chứng nguy hiểm của bệnh này đối với trẻ sơ sinh, cụ thể là gây teo não và hội chứng Guillain-Barré, một loại rối loạn hệ thống miễn dịch tác động đến thần kinh gây ra hiện tượng yếu cơ ở tay và chân.

Sau cuộc họp của Ủy ban tình trạng khẩn cấp của WHO ngày 1/2, các chuyên gia của tổ chức này đã thống nhất nhận định có sự liên quan khá rõ ràng giữa việc nhiễm virus Zika trong thời kỳ mang thai của người mẹ và chứng não nhỏ của trẻ sơ sinh mặc dù chưa có bằng chứng khoa học đầy đủ.

Sự lưu hành rộng rãi muỗi Aedes sẽ tạo điều kiện để lây truyền rộng rãi virus Zika trên thế giới.

Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, trong khi đó cộng đồng chưa có miễn dịch, do đó sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca bệnh trong thời gian tới.

Hiện tại, WHO không khuyến cáo áp dụng bất kỳ biện pháp nào nhằm hạn chế việc đi lại và thương mại nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút Zika.

Biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống bệnh do vi rút Zika trong thời điểm này là khống chế quần thể muỗi và ngăn ngừa bị muỗi đốt cho người dân tại các khu vực có nguy cơ, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai.

Cùng với sự phát triển của virus Zika rất nhanh, Bộ cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế bia rượu, các thực phẩm đông lạnh, thịt lợn, gia cầm...để tránh nhiễm cúm gia cầm, cúm mùa, sốt xuất huyết Dengue, MERS-CoV và một số bệnh lây truyền qua đường thực phẩm như liên cầu lợn, ngộ độc rượu...

Đặc biệt, Bộ yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với các bộ, ngành chức năng quản lý tốt vấn đề an toàn thực phẩm trong dịp Tết, kiểm soát chặt chẽ vấn đề nhập lậu gia cầm.

Bệnh do virus Zika là bệnh nhiễm virus Zika cấp tính do muỗi truyền và có thể gây thành dịch. Virus này được phát hiện đầu tiên từ khi Rhesus vào năm 1947 tại Uganda và vào năm 1948 phát hiện trên muỗi Aedes. Muỗi truyền bệnh thuộc nhóm Aedes là loại muỗi truyền bệnh suốt xuất huyết Dengue.

Có một số bằng chứng gợi ý virus có thể lây truyền qua đường máu, từ mẹ sang con khi sinh và qua đường tình dục, tuy nhiên ghi nhân này là rất hiếm.

Thời gian ủ bệnh từ 3 đến 12 ngày. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ và đau đầu.

Khoảng 80% các trường hợp nhiễm virus Zika không biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Hiện nay chưa có ghi nhận ca tử vong do virus Zika.

Năm 1952, phát hiện trưởng hợp mắc bệnh dịch do virus Zika trên người tại Uganda và Tanzania. Năm 2007, vụ dịch đầu tiên xảy ra tại đảo Yap (Micronesia) với 185 trường hợp trong 13 tuân.

Thu Hường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/virus-zika-moi-de-doa-khong-chi-rieng-viet-nam-ma-cua-toan-cau-d5654.html