VKSND xin lỗi người bị truy tố oan 11 năm trước

Sau nhiều lần xét xử, thanh niên 28 tuổi bị truy tố oan 11 năm trước về tội “Hiếp dâm trẻ em” được minh oan và nhận bồi thường 370 triệu đồng.

Sáng 15-12, tại trụ sở UBND xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, VKSND tỉnh Đồng Nai tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Nguyễn Tấn Đại (28 tuổi, ngụ xã Phú Lộc) vì đã truy tố oan đối với anh 11 năm trước về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại nhiều phiên tòa xét xử trước đó, anh Đại đối mặt với bản án 9 năm tù. Gia đình đã bán hết tài sản để có chi phí đi kêu oan cho anh.

Quang cảnh buổi xin lỗi của VKSND tỉnh Đồng Nai tại trụ sở UBND xã Phú Lộc

Tại buổi xin lỗi công khai, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Phạm Hùng nhận định việc truy tố oan gây thiệt hại cho anh Đại cả về tinh thần lẫn vật chất; làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của anh và gia đình. Cơ quan VKS nhận khuyết điểm và chân thành xin lỗi, mong được thông cảm đồng thời coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Phía gia đình anh Đại đã chấp nhận lời xin lỗi, bày tỏ niềm vui khi con em được minh oan sau nhiều năm mang tiếng oan, cuộc sống gia đình đảo lộn, bản thân anh Đại gánh chịu nhiều thiệt thòi do oan khuất.

Riêng anh Đại cho biết gia đình anh đã phải chịu nhiều cực khổ, mẹ anh phải bán đất để có chi phí kêu oan cho con. Được minh oan anh mừng tủi, cười ra nước mắt.

Theo hồ sơ vụ việc, 11 năm trước, anh Đại bị cơ quan CSĐT bắt và VKSND Đồng Nai truy tố anh về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Gần 1 năm sau, anh Đại bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 9 năm tù về tội danh trên. Sau đó, anh Đại và gia đình đã tìm mọi cách để kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP HCM nhận định hồ sơ vụ án có nhiều điểm không thuyết phục, tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.

Anh Đại cho biết đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi được minh oan

Sau khi điều tra lại, giữa năm 2008, VKSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy tố anh Đại về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, ngay sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên sơ thẩm lần 2 và tuyên án bị cáo Đại không phạm tội.

Bốn tháng sau, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM bác kháng nghị của VKSND Đồng Nai, bác kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên y án sơ thẩm, anh Đại được trả tự do.

Liên quan vụ việc, VKSND tỉnh Đồng Nai thông tin hiện cơ quan đã chấp nhận bồi thường oan sai cho anh Đại số tiền gần 370 triệu đồng.

Tin-ảnh: X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vksnd-xin-loi-nguoi-bi-truy-to-oan-11-nam-truoc-20161215121208935.htm