VN-index sắp lên 700 điểm

Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường đã giúp VN-index lên mốc cao nhất trong 8 năm qua. Các chuyên gia nhận định, chứng khoán sẽ điều chỉnh trước khi hướng đến mốc 700 điểm.

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 8/7, thị trường chứng khoán nhanh chóng duy trì đà tăng, mức tăng 4 điểm đã đẩy VN-index lên mốc 665 điểm. Tuy nhiên, đến 11h, áp lực bán tăng vọt ở các cổ phiếu tăng nóng trong thời gian qua đã khiến chỉ số này mất 3,75 điểm.

Kết thúc phiên giao buổi sáng, VN-index tạm đứng ở 657 điểm, HNX-index giảm 0,64 điểm còn 87,5 điểm.

Dòng tiền tiếp tục được đổ mạnh vào thị trường trong buổi sáng nay, thanh khoản 2 sàn đạt 3.000 tỷ đồng với 143,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã liên tục đạt các mức cao trong vài tháng qua. Tháng 5, chỉ số VN-Index vượt 600 điểm, tháng 6 vượt 640 điểm, tức đỉnh của năm 2009, và tháng 7 lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, VN-index đã tăng tới 82 điểm, tương đương mức 14%. HNX-index khiêm tốn hơn cũng đã tăng 10%.

Nhiều chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở ở chu kỳ tăng giá kể từ năm 2012 trở lại đây. Điểm đáng chú ý thời gian qua là sự đổi vai giữa khối nội và khối ngoại. Nguồn vốn nội bên ngoài thị trường đã chờ đợi trong suốt tháng 4, tháng 5 khi P-notes dẫn dắt thị trường.

Nhờ có Brexit mang đến cơ hội mua hàng, dòng tiền đã chảy mạnh mẽ vào thị trường giúp chỉ số hồi phục 20 điểm trong 1 phiên hoảng loạn, và chính nội lực đã tiếp tục giúp VN-Index có chuỗi phiên tăng điểm ấn tượng, vượt qua nhiều đỉnh cao trong dài hạn.

Giá trị giao dịch bình quân hậu Brexit vào khoảng 2.700 - 2.800 tỷ đồng, trong khi từ đầu tháng 6, giao dịch của khối ngoại đã không còn thường xuyên thu hút được sự chú ý.

 Áp lực bán ở các cổ phiếu tăng nóng thời gian qua khiến chỉ số trên sàn TP HCM sáng nay quay đầu giảm sau phiên thăng hoa ngày 7/7.

Áp lực bán ở các cổ phiếu tăng nóng thời gian qua khiến chỉ số trên sàn TP HCM sáng nay quay đầu giảm sau phiên thăng hoa ngày 7/7.

Yếu tố thanh khoản thì thị trường còn nhận được sự hậu thuẫn của mức độ margin cao. Nhà đầu tư còn có tâm lý lạc quan trước chính sách thiên về tăng trưởng được Chính phủ thể hiện rõ. Ngoài ra, ở nhiều cổ phiếu còn có các câu chuyện như nới room, M&A, kết quả kinh doanh 6 tháng khả quan.

Trên thực tế sau khi Vn-index phá vỡ ngưỡng kháng cự của 8 năm thì có thể nói đà tăng của thị trường là rất mạnh.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Đức Khánh – Giám đốc chiến lược đầu tư của Công ty chứng khoán Maritime Bank (MSI) nhận định, thị trường sẽ diễn ra điều chỉnh trong ngắn hạn, khi áp lực chốt lời diễn ra ở nhiều cổ phiếu đã tăng khá trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, ông Khánh cho rằng đây chỉ là nhịp nghỉ của thị trường, VN-index vẫn đang trong kênh tăng giá (uptrend). Với quan điểm thận trọng, vị chuyên gia này dự báo, VN-index sẽ sớm chinh phục mốc 680 điểm và đạt mốc 700 điểm vào cuối năm 2016 hoặc quý I/2017.

Lý giải cho triển vọng tốt đẹp về thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2016, ông Khánh cho rằng, các tín hiệu về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang khá tốt, tăng trưởng GDP là điểm sáng ở khu vực châu Á. Chỉ số P/E của các cổ phiếu ở Việt Nam vẫn thấp hơn các nước trong khu vực.

Hiện thị trường đã thu hút một lượng mới các nhà đầu tư trong nước tham gia, và đang có nhiều quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm, làm thủ tục cấp mã giao dịch.

Phân tích về thị trường, Công ty chứng khoán TP HCM (HSC) kỳ vọng, thị trường sẽ tạm thời chững lại trong vài phiên tới để củng cố. Tuy vậy, Vn-index vẫn còn nhiều dư địa tăng trước khi chạm phải ngưỡng kháng cự mạnh. Nhưng HSC cũng khuyên nhà đầu tư nên chốt lời những mã đã tăng gấp đôi từ đầu năm, hoặc tăng hơn 50% trong tháng trước.

Về xu hướng trong thời gian tới, HSC vẫn giữ mục tiêu Vn-index trong năm nay là 700 điểm, và có vẻ thị trường sắp đạt đến mục tiêu này. "Trên thực tế, có vẻ thị trường đã bước vào vùng mua quá mức, với các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho thấy thị trường sẽ có một khoảng thời gian củng cố. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi tin là thị trường sẽ điều chỉnh không sâu trước khi tăng trở lại", HSC nhận định.

Cùng quan điểm, Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam cho biết, hiện các mốc kháng cự và hỗ trợ của VN-Index đang nằm ở 666 và 650 điểm. VN-Index vẫn đang trong xu thế tăng, nhà đầu tư lưu ý những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vì đây sẽ vẫn là tâm điểm nâng VN-Index lên cao.

Công ty chứng khoán Bảo Việt thì cho rằng, VN-index đang tiếp cận vùng kháng cự 660-665 điểm. Nhà đầu tư có thể tranh thủ các phiên tăng điểm để quay vòng ngắn hạn, nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư, nhưng tránh hành động mua đuổi, đẩy tỷ trọng lên mức cao.

Phương Diệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vn-index-sap-len-700-diem-post664132.html