VNPT: 10 năm có hơn 10 nghìn sáng kiến

Đó là con số được ông Đinh Minh Sơn – Phó Trưởng Ban Khoa học công nghệ - công nghiệp VNPT công bố tại lễ tổng kết 10 năm hoạt động sáng kiến 2000-2009 và ngày sáng tạo VNPT 2009 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngày 26.3.

“Nếu trong 3 năm đầu 2000 -2002 chúng tôi chỉ đạt mức trung bình 250 sáng kiến/năm thì 3 năm cuối kỳ 2007-2009, số sáng kiến bằng 2/3 tổng sáng kiến toàn giai đoạn. Đặc biệt, năm 2009 số sáng kiến gấp 6 lần những năm đầu tiên; đưa tổng số sáng kiến cấp cơ sở được công nhận trong toàn giai đoạn lên đến trên 10 nghìn sáng kiến”, ông Sơn cho biết. Cũng trong buổi lễ VNPT đã trao giải cho 23 giải pháp đoạt giải Cuộc thi sáng tạo VNPT 2009 do lãnh đạo tập đoàn và Công đoàn Bưu điện Việt Nam phối hợp phát động từ tháng 3.2009. Trong đó, 1 giải đặt biệt được nhận 50 triệu đồng; 2 giải nhất mỗi giải 30 triệu đồng ; 4 giải nhì mỗi giải 20 triệu đồng; 6 giải ba mỗi giải 15 triệu đồng; 10 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài ra Công đoàn bưu điện Việt Nam cũng trao phần thưởng xứng đáng cho 12 đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo năm 2009. VNPT đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 145 bằng lao động sáng tạo (chưa tính trong năm 2009) và đạt nhiều giải thưởng quốc gia khác nhau như 13 giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotec; 6 giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; 6 giải thưởng cuộc thi Nhân tài đất Việt. "Hoạt động sáng tạo trở thành nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp VNPT. Chúng tôi phấn đấu và vượt mốc 0,5 sáng kiến/CBCNV/năm trong toàn tập đoàn tương đương 8 nghìn sáng kiến/ năm gấp 2,4 lần năm 2009", ông Sơn nói. Hoạt động sáng tạo là một trong những lực đẩy then chốt giúp tập toàn phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới đặc biệt hoàn thành mục tiêu doanh thu trên 100 nghìn tỷ đồng năm 2010.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/vnpt-10-nam-co-hon-10-nghin-sang-kien/20103/178872.laodong