VNPT muốn bắt kịp xu hướng của cách mạng công nghiệp 4.0

Nhấn mạnh mong muốn bắt kịp xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Phó TGĐ VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết tập đoàn đang không ngừng phát triển các sản phẩm, dịch vụ dựa trên công nghệ mới với hạ tầng thông minh, kết nối thông minh và dịch vụ thông minh.

Chương trình hội thảo - giao lưu trực tuyến với chủ đề “Giải thưởng Nhân tài đất Việt với Công nghệ sáng tạo, Kết nối thông minh” được tổ chức ngày 26/7/2017 (Ảnh Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 26/7/2017, chương trình hội thảo - giao lưu trực tuyến với chủ đề “Giải thưởng Nhân tài đất Việt với Công nghệ sáng tạo, Kết nối thông minh” đã được tổ chức.

Là sự kiện được tổ chức với mục đích tiếp tục thông tin sâu rộng tới đông đảo công chúng về những điểm nổi bật của giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017, hội thảo - giao lưu trực tuyến chủ đề “Giải thưởng Nhân tài đất Việt với Công nghệ sáng tạo, Kết nối thông minh” được tường thuật trực tiếp trên kênh 801 MyTV thuộc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media, đơn vị bảo trợ thông tin cho giải thưởng, được tường thuật trực tuyến trên các báo điện tử Dân trí và VnMedia, đồng thời cũng được livestream trên fanpage Nhân tài Đất Việt 2017.

Bên cạnh đó, hội thảo - giao lưu trực tuyến “Giải thưởng Nhân tài đất Việt với Công nghệ sáng tạo, Kết nối thông minh” cũng nhằm thông tin rộng rãi và động viên thí sinh trong và ngoài nước tham gia giải thưởng ý nghĩa và uy tín này. Mặt khác, qua sự kiện, VNPT muốn kêu gọi sự hợp tác và đồng hành của cộng đồng CNTT, cộng đồng khởi nghiệp cùng VNPT chung tay phát triển các nền tảng công nghệ, sản phẩm dịch vụ, đưa công nghệ Việt Nam tiến lên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Phó Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm chia sẻ hội thảo - giao lưu trực tuyến “Giải thưởng Nhân tài đất Việt với Công nghệ sáng tạo, Kết nối thông minh” ngày 26/7/2017.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển mảng CNTT của VNPT nhận định, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ chính là cốt lõi của mọi chiến lược của mỗi doanh nghiệp. Để bắt kịp xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT đang không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ dựa trên các công nghệ mới với hạ tầng thông minh, kết nối thông minh và dịch vụ thông minh.

Theo ông Liêm, thời gian vừa qua, VNPT triển khai xây dựng những hệ thống hạ tầng mạng băng rộng và siêu rộng trên cả cố định và di động. VNPT cũng đang thực hiện chiến lược đầu tư bùng nổ công nghệ 4G trên toàn quốc, tạo ra một mạng băng rộng thông minh, kết nối thông minh và cung cấp các dịch vụ, tiện ích thông minh, cung cấp các dịch vụ ứng dụng CNTT thông minh và quản trị sáng tạo. Đó là những bước đi của VNPT để tạo ra những nền tảng hạ tầng băng siêu rộng phục vụ cho các ngành kinh tế xã hội và cho tập khách hàng của VNPT.

Trên nền tảng đó, VNPT đưa các công nghệ mới vào vận hành hệ thống băng rộng và cố định của mình, chính công nghệ mới này sẽ tạo ra một mạng băng rộng thông minh (siêu rộng và thông minh) để phục vụ hạ tầng cho một loạt dịch vụ phát triển.

Hiện nay, VNPT đang tập trung xây dựng nền tảng như IoT Platform, Big Data Platform, Cloud Platform, Smart City và các giải pháp CNTT chuyên ngành về: y tế, giáo dục, an ninh, an toàn giao thông... hiện đã sẵn sàng kết nối tất cả các thiết bị của các lĩnh vực khác nhau.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp, các tài năng công nghệ, các thí sinh Nhân tài Đất Việt để cùng nhau phát triển các sản phẩm công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thời đại 4.0”, ông Liêm khẳng định.

Trả lời câu hỏi của độc giả Đà Bắc về những việc VNPT đã làm trong thời gian qua để đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam, ông Liêm cho biết, hiện nay tại Việt Nam đã nói đến rất nhiều và đang tiến đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bản chất là từ các nền tảng của công nghệ, từ Cloud, IoT.. để tạo nền công nghiệp lần thứ tư. Một trong các lĩnh vực bao hàm ứng dụng trong đô thị, còn gọi là đô thị thông minh. “Chúng ta nên tập trung vào lĩnh vực chính quyền số để tạo sự liên thông; đồng thời ứng dụng IoT để mang các dịch vụ tốt nhất. Kết hợp IoT, dữ liệu sẽ tạo nên nguồn dữ liệu thông minh. VNPT đã ký kết các hợp tác với các tỉnh thành phố để giúp các tỉnh thành phố trong những năm tới kết hợp các vai trò của tiện ích, lợi ích của đô thị, để làm thế nào để tạo được hiệu quả mang lại thành công. Hiện đã có hơn 10 tỉnh thành đang phối hợp với VNPT để xây dựng thành phố thông minh. VNPT cam kết là đơn vị cung cấp nền tảng hạ tầng, sẽ tạo nền tảng kết nối mà các doanh nghiệp nhỏ chưa làm được”, ông Liêm cho hay.

Về chiến lược phát triển của VNPT trong chặng đường mới, sau tái cấu trúc, tập đoàn đã mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh hơn rất nhiều. Bên cạnh các mảng sản phẩm, dịch vụ truyền thống, mảng sản xuất công nghệ, công nghiệp và giải pháp CNTT đang được đẩy mạnh. Theo thông tin được Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT Trần Mạnh Hùng chia sẻ tại hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước ngành TT&TT nửa đầu năm nay, tính đến hết tháng 6/2017, hầu hết các dịch vụ của VNPT đều đạt mức tăng trưởng tốt, trong đó dịch vụ CNTT là một trong những dịch vụ đạt tăng trưởng cao, tăng 106,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2017 đã được phát động từ ngày 20/11/2016, Ban Tổ chức cũng đã chính thức công bố các nét mới của Giải thưởng năm nay tại chương trình họp báo phát động Giải thưởng diễn ra trong tháng 5 vừa qua. Theo đó, Nhân tài Đất Việt năm nay tiếp tục được phát động với mục tiêu tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các tài năng trong các lĩnh vực: CNTT, KH&CN, Y dược, Môi trường và Khuyến tài.

Đặc biệt, trong lĩnh vực CNTT, năm 2017 Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã quyết định chọn chủ đề "Công nghệ sáng tạo - kết nối thông minh" với mục đích hướng Giải thưởng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và khởi nghiệp sáng tạo. Với chủ đề này, Ban tổ chức tin tưởng Nhân tài Đất Việt 2017 sẽ khuyến khích các sản phẩm CNTT ứng dụng công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật, Dữ liệu lớn... Ngoài ra, giải thưởng cũng nhằm thu hút nhiều sản phẩm từ phong trào khởi nghiệp đang rất phát triển hiện nay.

Với mục tiêu trên, giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 trong lĩnh vực CNTT sẽ có 3 hệ thống sản phẩm dự thi chính, bao gồm: Sản phẩm CNTT Tiềm năng; Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp; Sản phẩm CNTT Kết nối, Di động. Giải thưởng 2017 cũng kỳ vọng sẽ được tiếp tục tôn vinh những công trình khoa học xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0.

M.T

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/nghi-quyet-36nqtw/vnpt-muon-bat-kip-xu-huong-cua-cach-mang-cong-nghiep-4-0-156757.ict