Vỏ bọc đặc biệt trong 'Ghost In The Shell' của Scarlett Johansson

Để cảnh quay kinh điển từ nguyên tác truyện tranh lên màn ảnh rộng, ê-kíp sản xuất bom tấn “Ghost In The Shell” tốn khá nhiều công sức tạo nên vỏ bọc cho Scarlett Johansson.

Cuối tháng này, Ghost In The Shell (Vỏ bọc ma) – bom tấn live-action của bộ truyện tranh nổi tiếng sẽ ra rạp. Trước khi phim chính thức đổ bộ rạp chiếu, ê-kíp sản xuất vừa tiết lộ giai đoạn tạo ra “vỏ bọc” kỳ công cho nữ chính Scarlett Johansson khi thể hiện vai Thiếu Tá (Major).

Trong nguyên tác, trường đoạn chiến binh nửa người nửa máy Thiếu Tá được hình thành gây ấn tượng mạnh với độc giả. Từ trong một chiếc hồ chứa dung dịch trắng đục, cơ thể của Thiếu Tá trồi lên, sau đó lớp vỏ bọc bên ngoài vỡ ra như kén tằm, phơi bày cơ thể tuyệt mỹ của nhân vật.

Không chỉ khi được sinh ra, mà mỗi khi trở về từ các cuộc giao tranh, nhân vật đều phải trải qua công đoạn này nhằm phục hồi vết thương.

Scarlett Johansson trong Ghost In The Shell. Ảnh: DM.

Đạo diễn Rupert Sanders cho biết, họ tạo ra một khung xương bằng kim loại (exoskeleton) theo tỉ lệ cơ thể Scarlett Johansson. Khung xương có nhiều tầng được phủ bên ngoài bởi một lớp da khoảng 1400 mảnh riêng biệt.

Để giữ khung xương không bị hư tổn, ê-kíp đã ngâm một xác giả khác vào dung dịch màu trắng đục. Tiếp đó, kỹ xảo máy tính (CGI) sẽ làm công việc tạo ra hiệu ứng “tách vỏ” dự kiến sẽ gây ấn tượng trên màn ảnh.

Theo Rupert Sanders, anh hiểu đây là chi tiết quan trọng, thể hiện đặc tính bí ẩn của nhân vật lẫn tôn trọng nguyên tác nên bất chấp sự phức tạp và tốn kém để làm nên vỏ bọc này. Giai đoạn tạo vỏ bọc mất đến 300 ngày thực hiện. Oshii Mamoru – tác giả bộ truyện cũng khen ngợi nỗ lực kỳ công của ê-kíp.

Quá trình tạo khung xương cho nhân vật Thiếu Tá. Ảnh: DM.

Ghost In The Shell xoay quanh câu chuyện về Thiếu Tá – một nhân vật nửa người nửa máy đảm nhận vai trò lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Đội 9. Đây chính là cơ quan được điều hành trực tiếp bởi Chính phủ nhằm ngăn chặn tội phạm nguy hiểm và phần tử cực đoan.

Khi trình độ của những kẻ khủng bố đã đạt được một tầm cao mới với khả năng xâm nhập và chiếm quyền điều khiển não bộ của con người, chỉ có Thiếu tá là người có khả năng chặn đứng chúng.

Nhưng khi đã sẵn sàng để đối mặt với kẻ thù mới vô cùng nguy hiểm này, Thiếu tá phát hiện ra một sự thật đáng sợ về chính mình.

Phim sẽ ra rạp Việt từ 30/3. Ảnh: CGV.

Ngay từ khi công bố dự án, bộ phim gây tranh cãi về vấn đề “tẩy trắng” khi chọn nữ chính là minh tinh gợi cảm Scarlett Johansson. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 31.03.2017 với định dạng Imax 3D, 3D và 2D.

Lưu Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kham-pha-scarlett-johansson-duoc-tao-vo-boc-ma-ky-cong-post732448.html