Vợ chồng danh ca Ý Lan xác nhận không rạn nứt như lời đồn đoán

Mới đây, minishow "Hát cho tình yêu" của ca sĩ Ý Lan được tổ chức ấm cúng tại phòng trà WE. Nhân dịp này, nữ danh ca đã trải lòng về câu chuyện tình của mình.

"Hát cho tình yêu" là minishow đầu tiên của Ý Lan tại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Nữ danh ca tiết lộ cô mới chỉ về Việt Nam được 2 ngày và khá mong chờ được tái ngộ với khán giả quê nhà. Tết Đinh Dậu 2017 là dấu ấn khó quên đối với Ý Lan bởi năm nay cô tròn 60 tuổi (Ý Lan sinh năm Đinh Dậu 1957).

Ý Lan vừa có buổi biểu diễn tại phòng trà WE.

Nữ ca sĩ cầm tinh tuổi dậu nên trước Tết đã đặt may một chiếc áo dài màu đỏ tươi thêu họa tiết chú gà trống cầu kỳ và ấn tượng. Nữ giám khảo quen thuộc của những cuộc thi bolero lần lượt làm thổn thức trái tim khán giả với những ca khúc như Mộng chiều xuân, Mắt thu… Không chỉ có giọng hát như “rót mật vào tai” mê hoặc, Ý Lan còn chinh phục người hâm mộ bằng những câu chuyện “điệu đà”. Mỗi bài hát đều được nữ ca sĩ dẫn dắt khéo léo, vừa là một lời dẫn hoàn hảo vừa là những lời thủ thỉ tâm tình.

Con gái danh ca Thái Thanh khiến khán giả nghẹn lòng khi trình bày liên khúc của hai người bác của cô. Đó là ca khúc Mười thương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Thương ai nhớ ai của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Cố nhạc sĩ Phạm Duy, người có nhiều ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của Ý Lan, là bác rể còn cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương là bác ruột. Danh ca chia sẻ, cả hai cố nhạc sĩ không chỉ là những người thân đặc biệt trong gia đình mà còn là những người thầy đã có công chỉ dẫn, chia sẻ định hướng âm nhạc cho Ý Lan.

Trong đêm nhạc "Hát cho tình yêu", nữ danh ca hải ngoại gây bất ngờ khi chia sẻ về mối quan hệ hôn nhân về người chồng, đồng thời cũng là thông gia của mình. Ý Lan tiết lộ, thời gian gần đây cô liên tục gặp phải những câu hỏi từ khán giả về sự vắng bóng của chồng trong mỗi lần trở về Việt Nam. Nhiều người đã hỏi thẳng, liệu có phải hôn nhân giữa Ý Lan và Anh Tuấn đã có sự rạn nứt?

Ý Lan thẳng thắn chia sẻ: “Những khán giả theo dõi cuộc sống của Ý Lan chắc cũng biết đời sống của tôi có nhiều thay đổi. Đời sống vợ chồng hiện tại không được trọn vẹn lắm. Thời gian này hai người phải sống hai nơi khác nhau. Lúc trước nhiều khán giả thấy ông xã đi cùng với Ý Lan hầu hết tất cả các show. Sau này thì ít khi nào trông thấy anh đi cùng lại nghĩ là ly dị rồi. Tuy nhiên Ý Lan cần phải trấn an tới khán giả. Đến tuổi này, chúng tôi phải làm Ngưu Lang - Chức Nữ thì quả thực điều đó cũng hơi buồn. Nhưng Anh Tuấn có công việc, dự án kéo dài hơn 10 năm và bắt buộc phải làm việc ở nơi xa. Nếu hai vợ chồng nhớ nhau thì chúng tôi sẽ tìm nhau. Đó chính là lý do khiến mỗi tháng Ý Lan phải bay sang Mỹ để gặp anh”.

Trong đêm nhạc, nữ danh ca cũng bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình.

Ý Lan xuất hiện ở phần 2 của đêm nhạc với trang phục sexy và gợi cảm không hề thua kém bất kỳ ca sĩ đàn em nào. Chiếc váy ngắn màu đen tôn lên làn da trắng và vẻ đẹp tươi trẻ của nữ danh ca dù Ý Lan đã ở tuổi 60. Nữ danh ca tâm sự: “Ý Lan có thể hát luôn một mạch 20, 30 bài đều được. Thế nhưng Ý Lan cảm thấy không sung sướng bằng việc được thay một bộ xiêm y mới để phục vụ khán giả. Nữ danh ca muốn mình phải thật sự mới mẻ và đầy năng lượng trong mỗi đêm nhạc riêng không chỉ để tôn trọng bản thân mà cũng là sự tôn trọng dành cho khán giả.

Bất chấp tuổi tác, Ý Lan vẫn diện chiếc váy đầy gợi cảm và cuốn hút.

Một khán giả đặc biệt khác trong đêm nhạc chính là cô giáo dạy Pháp văn của nữ ca sĩ những ngày còn bé. Dù đã cao tuổi, nhưng bà vẫn tới nghe cô học trò năm xưa hát.

Các khán giả vô cùng thích thú khi nghe Ý Lan trình diễn những ca khúc vang bóng một thời.

Đêm nhạc khép lại với những cảm xúc thăng hoa của nữ nghệ sĩ lẫn khán giả nghe nhạc. Nhiều khán giả dành thời gian sau chương trình để trò chuyện, chụp ảnh và tặng hoa, quà cho thần tượng của mình. Vào ngày 18/2, hai ca sĩ nổi tiếng là Khánh Du và Mỹ Hạnh sẽ có một đêm nhạc tái ngộ với khán giả phòng trà WE. Danh ca hải ngoại Thanh Hà cũng sẽ có đêm nhạc riêng tại phòng trà ấm cúng này vào ngày 25/2.

Vương Huy Khôi

Ảnh: BTC

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/vo-chong-danh-ca-y-lan-xac-nhan-khong-ran-nut-nhu-loi-don-doan-d54232.html