Vợ chồng đồng lòng lập chiếu bạc

Ngoài việc gầy sòng bạc để thu tiền xâu, vợ chồng Vũ và Trâm còn tham gia ăn thua trực tiếp trên chiếu bạc và điều hành một ổ ghi đề để phục vụ dân địa phương.

Ngày 27/5 nguồn tin từ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng nhằm lập hồ sơ xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Các đối tượng tại sòng bạc của Vũ và Trâm. Trước đó, lúc 14h ngày 25/5, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Chánh đã bất ngờ ập vào tại số nhà F22/72 ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh và bắt quả tang một sòng bạc chuyên nghiệp được tổ chức với quy mô lớn. Tại thời điểm trên, Công an huyện Bình Chánh đã bắt quả tang 20 đối tượng. Trong đó, 10 quý bà đang sát phạt đỏ đen với nhau. Lập biên bản thu giữ nhiều tang vật với hơn 34 triệu đồng, 9 ĐTDĐ, 8 bộ bài Tây... Từ đầu tháng 3/2010 đến nay, sòng bạc do vợ chồng Nguyễn Hoàng Vũ, 34 tuổi và Lê Thị Thùy Trâm 31 tuổi cùng ngụ tại số nhà trên cầu đầu tổ chức. Hằng ngày từ trưa đến chiều tối, các con bạc tập trung tại đây để ăn thua với nhau dưới hình thức bài cào 3 lá và tính điểm. Ngoài việc gầy sòng bạc để thu tiền xâu, vợ chồng Vũ và Trâm còn tham gia ăn thua trực tiếp trên chiếu bạc. Luật chơi được đặt ra, các con bạc sẽ luân phiên mỗi người làm cái một ván. Kết thúc mỗi ván bài, nhà cái phải nộp tiền xâu cho vợ chồng Vũ và Trâm. Mỗi một ván, tùy theo số tiền thắng thua trên chiếu bạc, vợ chồng này thu từ 10 đến 50 ngàn đồng. Ngoài tổ chức sòng bạc, Vũ và Trâm còn điều hành một ổ ghi đề để phục vụ các con bạc và người dân địa phương. Trực tiếp tiếp nhận tiền cược và ghi đề là đối tượng Nguyễn Hải Đăng, 26 tuổi, cháu ruột của Vũ. Trong ngày 25/5, Đăng đã ghi đề cho 5 con bạc, với số tiền ăn thua khoảng 650 ngàn đồng thì bị bắt. Hiện, Công an Bình Chánh cũng đã xử lý hành chính với 12 đối tượng khác trong sòng bạc kiêm ổ đánh đề này

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/5/131393.cand