Vợ chồng kẻ cướp rừng lãnh án 48 tháng tù

NDĐT - Ngày 16-10, phiên tòa lưu động công khai xét xử vụ án hình sự đối với hai bị cáo: Võ Trung Kiên (sinh năm 1936) và vợ là Nguyễn Thị Sảnh (sinh năm 1939), thường trú ấp Cán Gáo, xã Đông Hưng B, huyện An Minh đã kết thúc.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện An Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Sảnh 18 tháng tù giam về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”; phạt bị cáo Võ Trung Kiên 30 tháng tù giam đối với 2 tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” và ‘Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh: Lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ trong việc giao khoán bảo vệ đất rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển An Biên-An Minh, Võ Trung Kiên cùng Nguyễn Thị Sảnh lôi kéo, kích động nhiều người vào bao chiếm đất rừng thuộc rừng Tiểu khu 1 (ấp Cán Gáo, xã Đông Hưng B) đã được giao khoán cho các tổ chức, cá nhân. Vợ chồng Kiên, Sảnh cùng trên 100 người khác ngang nhiên vào rừng chặt cây tràm cất chòi, tự bao chiếm đất chia phần ra ở; phá kèo ong, bắt cá và sản phẩm phụ trong rừng, hành hung buộc các hộ nhận khoán phải dở nhà đi nơi khác. Từ ngày 30-1-2009 đến ngày 28-2- 2009, Võ Trung Kiên và Nguyễn Thị Sảnh đã 5 lần tụ tập, lôi kéo nhiều người đến nhà rồi đi khiếu kiện vượt cấp. Tại các nơi đến nhóm của Kiên, Sảnh cầm đầu đã đặt ra yêu sách, gây áp lực với chính quyền, nhà nước trong việc giao khoán đất rừng. Mặc dù đã được các cấp, các ngành giải thích, động viên, giáo dục nhiều lần nhưng Kiên và Sảnh vẫn không từ bỏ. Vỏ Trung Kiên còn sử dụng và giấu tại nhà riêng một khẩu súng thể thao và một khẩu súng trường Catbine do Mỹ sản xuất. VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159351&sub=67&top=40