Vợ chồng mâu thuẫn, con chết oan

(PL)- Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án giết người, đồng thời củng cố chứng cứ để khởi tố bị can đối với Phạm Thị Trinh.

Cách đây năm năm, Trinh kết hôn với anh Lê Văn Diệu (ngụ Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Hậu Giang) và có một con trai tên Lê Văn Mạnh Quỳnh, hiện đã năm tuổi. Đầu tháng 11-2011, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn do anh Diệu nghi ngờ cái thai sáu tháng trong bụng vợ không phải anh là “tác giả”. Sau khi cự cãi, anh Diệu bỏ đi, Trinh cũng dẫn con về nhà mẹ chồng. Sáng 3-11, anh Diệu nhận tin báo hai mẹ con Trinh đã uống thuốc trừ sâu và được đưa đi cấp cứu. Bốn ngày sau, cháu Quỳnh đã chết tại bệnh viện do bị ngộ độc nặng, còn Trinh thì bình phục.

Bước đầu Trinh thừa nhận do giận chồng nên ép con trai cùng uống thuốc trừ sâu tự tử.

NAM PHƯƠNG

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111116110550285p0c1015/vo-chong-mau-thuan-con-chet-oan.htm