Võ cổ truyền dẫn lối Đỗ Phương Thảo tới danh hiệu Hoa khôi trường cảnh sát

Nhờ màn biểu diễn đập vỡ ngói đẹp mắt, điêu luyện, Đỗ Phương Thảo đã trở thành cô gái xinh đẹp, tài năng khi giành giải nhất cuộc thi "Người chiến sĩ Cảnh sát thanh lịch tài năng" của trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I.

Nhờ đam mê và nỗ lực, Đỗ Phương Thảo đã gặt hái được nhiều thành công trong môi trường học tập phần lớn dành cho nam giới. Hơn nữa, đam mê đã dẫn lối cô đi đến danh hiệu Hoa khôi trường cảnh sát năm nay.

Đam mê dẫn lối

- Giành giải nhất trong cuộc thi "Người chiến sĩ Cảnh sát Thanh lịch tài năng" cảm giác của bạn như thế nào?

- Lúc đó, mình thật sự rất vui và bất ngờ khi nghe BGK xướng tên mình giành được giải nhất. Là đại diện cho liên chi đoàn chuyên ngành Quản lý Nhà nước về Trât tự an toàn xã hội tham gia cuộc thi này, mình cảm thấy rất tự hào và hãnh diện.

Nhất là khi mình mang về thành tích cao cho liên chi đoàn nói chung cũng như cho tập thể B2C1H03S nói riêng. Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời sinh viên của mình.

Màn biểu diễn dùng chân đập ngói của Phương Thảo tại cuộc thi. Ảnh: FBNV

- Tại sao bạn lại chọn biểu diễn võ thuật Bình Định trong vòng thi tài năng?

- Mình có niềm đam mê võ thuật từ nhỏ. Chính vì vậy, mình tham gia câu lạc bộ võ thuật cổ truyền Bình Định Gia tại thành phố Việt Trì - Phú Thọ ngay từ năm lớp 9. Đây cũng có thể năng khiếu nổi trội hơn cả của mình.

Tôn chỉ và tư tưởng của Bình Định Gia rất phù hợp với lực lượng công an nhân dân. Một phần để trấn áp tội phạm hai là rèn luyện thể lực cho thế hệ trẻ công an nhân dân. Qua cuộc thi, mình cũng muốn tuyên truyền và lưu giữ lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ thời cha ông.

- Trong suốt quá trình đi thi bạn có kỉ niệm nào muốn chia sẻ không?

- Từ vòng sơ khảo đến chung khảo, mình luôn có những người thân đứng bên cổ vũ và động viên rất nhiệt tình. Đặc biệt là gia đình, bạn cùng lớp đã đi theo, giúp mình thay trang phục, động viên tinh thần, chuẩn bị đạo cụ, trang phục trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra. Đó là điều mình cảm thấy vui, tự hào và hạnh phúc nhất!

Phương Thảo đã vượt qua rất nhiều thí sinh khác để giành giải cao nhất của cuộc thi. Ảnh: FBNV

- Bạn có thường xuyên tham gia các cuộc thi liên quan đến võ thuật không?

- Mình có tham gia một số cuộc thi liên hoan võ thuật. Từ năm lớp 9 có tham gia một số giải đấu của liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, Vĩnh Phúc. Vào tháng 4 vừa qua, mình có tham gia Liên hoan võ thuật thanh niên CAND khu vực phía bắc tổ chức tại Hà Nội và giành được huy chương vàng.

Phụ nữ hiện đại phải đẹp toàn diện

- Bạn quan niệm như thế nào là người phụ nữ đẹp? Điều gì khiến bạn tự hào về bản thân?

- Theo mình, người phụ nữ đẹp là không chỉ đẹp về vẻ bề ngoài mà còn phải đẹp cả tâm hồn. Quan trọng nhất là cách đối xử với mọi người xung quanh. Bản thân còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm về đời sống xã hội nên mình chưa có gì tự hào. Mọi người xung quanh nhận xét mình là người kỷ luật, chăm chỉ, năng động và dễ thích nghi với bất cứ môi trường nào, luôn biết lắng nghe và có trách nhiệm.

Đối với Phương Thảo phụ nữ là phải đẹp toàn diện. Ảnh: FBNV

- Bạn chịu ảnh hưởng của ai nhất? Sau này bạn mong muốn được trở thành người như thế nào?

- Thần tượng của mình là bố - người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Bố là người đã dạy mình tất cả những thứ trên đường đời. Bố luôn nghiêm khắc với mình nhưng cũng luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng cho mình nhất. Bố luôn ở bên mỗi khi mình gặp khó khăn, vấp ngã trong cuộc đời.

“Trong cuộc sống đừng cố gắng trở thành một người thành công mà hãy trở thành một người có giá trị", bố mình từng dạy. Sau này mình mong muốn được trở thành một người chiến sỹ cảnh sát quản lý hành chính bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ, phát huy những gì đã tiếp thu trong mái trường cao đẳng CSND 1 trong công tác sau này.

Phương Thảo đam mê võ Bình Định Gia từ nhỏ. Ảnh: FBNV

- Bạn quan niệm như thế nào về người đàn ông hoàn hảo?

- Theo mình, một người đàn ông hoàn hảo là một người đàn ông ổn định về sự nghiệp, có ý chí tiến thủ, biết quan tâm đến gia đình và người thân. Chỉ vậy là đủ!

- Cảm ơn Phương Thảo!

Họ tên: Đỗ Phương Thảo
Sinh ngày: 30-9-1997
Quê: Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Hiện đang học Lớp B2C1H03S chuyên ngành Quản lý Nhà nước về trật tự xã hội.
Thành tích đạt được:
- Nhận được 2 bằng khen của đoàn thanh niên BCA
- Huy chương đồng hội thao võ thuật CAND 2017
- Tham gia các CLB dân vũ, văn nghệ xung kích, đi diễn nhiều nơi phục vụ cho các hoạt động phong trào đoàn trường cũng như của đoàn thanh niên Bộ Công An: Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ CAND".
- Tham gia hoạt động tình nguyện “Mùa xuân yêu thương” do Đoàn Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I tổ chức tại 02 tỉnh Hưng Yên và Bắc Kạn.
- Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm ngày truyền thống trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I” và đạt giải khuyến khích.
- Cùng với các bạn trong lớp đạt giải A tiết mục văn nghệ trong Hội diễn văn nghệ chào mừng “50 năm ngày truyền thống trường Cao đẳng CSND I”.
- Tham gia cuộc thi dân vũ giữa các Trường Bộ Công An năm 2015. Và cổ vũ cho Hội thi Võ thuật Công an Nhân dân năm 2016.
- Tham gia Hợp xướng chương trình nghệ thuật “Những mùa xuân chiến công” do Bộ Công An tổ chức.
- Tham gia văn nghệ phục vụ cho Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND.
- Tham gia Hiến máu tình nguyện tại UBND Phường Nhân Chính – quận Thanh Xuân – Hà Nội. Và của Bộ Công an tổ chức tại Nhà thi đấu BCA
- Tham gia nhiệt tình đội Cộng tác viên, đội Truyền thanh Nội bộ, đội Văn nghệ xung kích, đội Dân vũ của Trường cao đẳng cảnh sát nhân dân 1 tổ chức
- Tích cực, nhiệt tình tham gia các chương trình, hoạt động trong tháng Thanh niên do Đoàn trường cũng như công tác Đoàn của lớp: hoạt động Hội trại “ Tiếp lửa truyền thống - Vững bước dưới lá cờ Đoàn” do Đoàn trường tổ chức
- Tham gia cuộc thi : “70 năm ngày Truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân ( 12/7/1946-12 /7/2016) ” do Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I tổ chức
- Là đội trưởng đội truyền thanh nội bộ của trường, đội phó đội cộng tác viên xung kích, ủy viên chi đoàn.
- Thủ khoa võ karatedo năm nhất

Ngọc Quỳnh
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vo-co-truyen-dan-loi-do-phuong-thao-toi-danh-hieu-hoa-khoi-truong-canh-sat-21357-13.html