Vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2: Xác định danh tính 2 công nhân bị cuốn trôi

Trong lúc đào khơi thoát dòng sông để tiêu nước, hai công nhân của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 bị nước cuốn trôi.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều 13/9, Thủy điện Sông Bung 2 (đóng tại huyện Nam Giang, Quảng Nam) vỡ cống dẫn dòng (hay còn gọi là hầm dẫn dòng) dưới thân đập chính, nước ào ào chảy về phía hạ lưu.

Sự cố nghiêm trọng này khiến cho người dân phía hạ du hoang mang, lo lắng.

Đập thủy điện Sông Bung 2, bên dưới là cống dẫn dòng, bên trên là đập tràn. Ảnh: Đức Hoàng

Tối 13/9, ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 2 (chủ đầu tư Thủy điện Sông Bung 2) cho biết sự cố này khiến hai công nhân bị cuốn trôi.

Đó là 2 công nhân vận hành máy xúc của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 đang đào khơi thoát dòng sông để tiêu nước không chạy kịp mất tích.

Danh tính hai công nhân này được xách định là Đặng Văn Tuyền (SN 1979, quê Cẩm Giàng, Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992, quê Phú Thọ).

Được biết, hiện ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đang tiếp xúc hiện trường để tìm hiểu vụ việc.

Do thời tiết đang có mưa lớn, đường đi cách trở nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

Công trình thủy điện Sông Bung 2 cách trung tâm huyện Nam Giang khoảng 50km, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 250km với nhiều đường rừng núi hiểm trở.

Ông Hải cũng cho biết, đập thủy điện Sông Bung 2 vẫn đang trong tầm kiểm soát và an toàn.

Đức Hoàng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vo-cong-dan-dong-thuy-dien-song-bung-2-xac-dinh-danh-tinh-2-cong-nhan-bi-cuon-troi-20160913214627376.htm