Vợ cũ 'tố' Thanh Bạch 'bóng', từng vác dao chém vợ

Vợ cũ của MC Thanh Bạch – nghệ sĩ Xuân Hương đã bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân, tố chồng cũ hỗn hào, từng cầm dao rượt vợ.

Mới đây, trong một lần chia sẻ với báo Vietnamnet, nghệ sĩ Thanh Bạch đã có những chia sẻ hiếm hoi về người vợ trước của mình, nghệ sĩ Xuân Hương. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Xuân Hương là người có ý chí mãnh liệt, có bản lĩnh, có tinh thần cầu tiến, lại rất thông minh, nhạy bén. Bà ấy lèo lái gia đình rất giỏi”.

Không những thế, Thanh Bạch còn cho biết, dù li hôn nhưng Thanh bạch và vợ cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết: “Tôi và Xuân Hương hiện vẫn là bạn, đồng nghiệp, có tư duy dàn dựng hợp ý để làm cho kịch bản, tiết mục bay bổng. Giữa chúng tôi đã có một chiếc gạch nối vững vàng, đó là Thanh Tú (con trai nghệ sĩ Thanh Bạch – PV)…Tình bạn giúp chúng tôi nhiều thứ, con trai chúng tôi cũng là người bạn của ba mẹ, chia sẻ nhiều điều thú vị, giới thiệu cho chúng tôi những thành tựu mới mà cháu thu thập, học hỏi được”.

Vợ cũ Thanh Bạch

Sau những lời chia sẻ của Thanh Bạch về vợ cũ và con trai, nghệ sĩ Xuân Hương đã bức xúc lên tiếng trên trâng cá nhân, khẳng định tất cả những gì Thanh Bạch nói đều sai sự thật.

Theo những gì nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ, quan hệ của bà và Thanh Bạch không phải quan hệ bạn bè thân thiết như Thanh bạch nói. Ông cũng không có hiếu với bố mẹ vợ như những gì từng chia sẻ. Bởi khi hai người còn sống cùng nhau, Thanh Bạch rất ít khi đoái hoài đến bố mẹ vợ, thậm chí còn dùng những từ hỗn hào đối với bố mẹ vợ khi hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Không những thế, nghệ sĩ Xuân Hương còn tiết lộ ‘động trời’ về việc Thanh Bạch từng cầm dao rượt chém vợ trong một lần cãi cọ. Nghệ sĩ Xuân Hương cũng úp mở về giới tính thật sự của Thanh Bạch, khi MC nổi tiếng từng nói lấy vợ chỉ là bình phong.

Nghệ sĩ Xuân Hương và Thanh Bạch có nhiều nắm gắn bó

Những chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Hương khiến nhiều người bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, nghệ sĩ Thanh bạch luôn được biết đến là người không có scandal, đối đáp chừng mực trong công việc.

Nội dung chia sẻ của vợ cũ Thanh Bạch:

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Thưa ông Thanh Bạch,

Mới đây qua bài báo của "nhà báo" tôi mới biết rằng "dù ly dị rôi nhưng đối với má tôi ông vẫn là một chàng rể quý". Vì tôi lại được biết thêm một việc làm "từ thiện" của ông cho má tôi.

Ông ạ, nếu thật lòng muốn "làm từ thiện" thì không cần khua chiêng múa trống để làm gì. Cần gì phải la làng lên cho mọi người biết? Hay là ông muốn "tố cáo" với chính quyền địa phương rằng tôi là một đứa con bất hiếu ngược đãi cha mẹ, không chăm sóc nên ông phải rũ lòng từ bi như vậy?

Chắc ông còn nhớ trong suốt 20 năm làm "chồng" tôi thì ông xuống nhà thăm ba má tôi được mấy lần? Mỗi năm nhà có một lần đám giỗ mà năm khi mười họa gia đình tôi mới hân hạnh được đón tiếp ông ghé qua một chút rồi đi. Vậy thì mắc gì mà sau khi ly dị ông bỗng dưng "có hiếu" với má tôi một cách đáng ngờ? (điều mà trước kia tôi vẫn hằng mơ ước nhưng không được). Ông diễn cái trò gì ở đây vậy? Ông đã lấy tôi làm bức bình phong rồi bây giờ ông lại biến má tôi thành bức bình phong nữa hay sao? Ông muốn sử dụng má tôi để PR cho ông à?

Chắc ông vẫn còn nhớ những lời hỗn hào ông dành cho ba má tôi mỗi khi ông chửi tôi chứ? Và nếu như ông thật sự kính trọng ba má tôi thì ông đã không vác dao rượt chém con gái của họ là tôi. Vậy thì đừng diễn trò nữa! Tôi xin ông đó!

Việc ông gieo cho thiên hạ hiểu rằng tôi ghen tuông khi ông có người vợ hàng chục lần cưới để làm gì? Ông đã từng chửi thẳng vô mặt tôi là ông cưới tôi chỉ là bức bình phong mà thôi nên tôi thừa hiểu rằng chuyện ông cưới ai cũng chỉ nhằm mục đích làm bức bình phong không hơn không kém.

Tôi đã câm nín mấy chục năm qua, tôi đã cố nuốt những nỗi đau mà ông đã gây ra cho tôi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đừng dồn con chó vào bước đường cùng, sẽ có ngày nó quay lại cắn thôi".

Thanh Bạch kết hôn với bà chủ sân khấu hải ngoại Thúy Nga

Thanh Bạch tên thật là Lê Thanh Bạch, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1959 tại xã An Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, là một người dẫn chương trình của Việt Nam, anh được biết đến với phong cách dẫn hài hước, sôi nổi và khả năng hoạt náo trên sân khấu.

Với việc thực hiện hàng trăm chương trình truyền hình và sân khấu trong suốt sự nghiệp của mình, Thanh Bạch được coi là một trong những người dẫn chương trình đắt giá và thành công nhất của Việt Nam từ trước đến nay.

Thanh Bạch từng kết hôn với nghệ sĩ Xuân Hương, cô học chung với anh (dưới một khóa) tại Khoa tạp kĩ sân khấu của trường Đại học Sân khấu Lunatsaxki. Khi trở về Việt Nam, họ đã cùng tham gia dàn dựng và diễn xuất trong nhiều chương trình sân khấu lớn, nổi bật nhất trong số đó là loạt chương trình Những người thích đùa (1,2,3). Vào năm 2006, Thanh Bạch và Xuân Hương đã làm đơn ly dị. Họ có một con trai tên Lê Thanh Tú, người từng nhận giải khuyến khích trong cuộc thi "Người dẫn chương trình" tổ chức tại New York, Hoa Kỳ năm 2007

Sau 9 năm miễn nhiễm với scandal, làng giải trí rúng động khi có thông tin anh kết hôn với bà chủ sân khấu hải ngoại Thúy Nga. Cặp đôi thường xuyên sóng đôi trong các sự kiện, thậm chí, họ còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong một sự kiện và công khai hình ảnh đó trên mạng xã hội

An Nguyên

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hau-truong/vo-cu-to-thanh-bach-bong-tung-vac-dao-chem-vo-d104987.html