Vỡ đường ống nước khi thi công trạm dừng xe buýt

TPO - Trong lúc khoan thăm dò địa chất để xây dựng nhà chờ tuyến xe buýt nhanh, đơn vị thi công đã khoan trúng đường ống cấp nước cho khu chung cư khiến lượng nước qua tuyến ống này bị thất thoát suốt mấy giờ đồng hồ liền.

Xe cộ lưu thông qua khu vực nước máy tràn ra mặt đường đã làm nước bắn lên tung tóe

Khoảng 10 giờ ngày 12/6, trong lúc thực hiện khoan khảo sát địa chất tại dải phân cách cây xanh trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường An Phú, quận 2, TPHCM), một tổ thi công đã khoan trúng đường ống cấp nước đặt ngầm ngang tuyến đường này.

Qua tìm hiểu, hạng mục này nhằm phục vụ xây dựng trạm dừng chân cho tuyến xe buýt nhanh BRT đi qua Xa lộ Hà Nội do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông – đô thị TPHCM làm chủ đầu tư, công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) thi công.

Sự cố trên đã làm đường ống dẫn nước bị vỡ, khiến lượng nước chảy tràn ra cả một đoạn xa lộ, gây khó khăn cho người đi đường. Nghiêm trọng hơn, áp lực nước khoét bên trong đã làm nứt toác một đoạn đường xa lộ cách vị trí khoan khoảng 10m. Diện tích khu vực đoạn đường bị nứt toác có chiều dài khoảng 4m, rộng 1,5m.

Đến gần 13 giờ cùng ngày, một số người có mặt để khóa van, khống chế được đường ống cấp nước này.

Được biết, tuyến ống gặp sự cố nói trên do công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức quản lý, cấp nước riêng cho khu chung cư Estella thuộc phường An Phú, quận 2. Tuyến ống rộng 280mm, dài khoảng 500m, đặt ngầm và cắt ngang con đường Xa lộ Hà Nội.

Theo một cán bộ giám sát thi công công trình, trước khi sự cố xảy ra, đơn vị thi công đã tiến hành đào tay thăm dò đến độ sâu hơn 2m và không thấy có bất cứ công trình ngầm nào bên dưới nên đã dùng khoan máy khoan sâu xuống bên dưới. Đến khoảng độ sâu hơn 4m thì phát hiện mũi khoan chạm phải và gây vỡ đường ống nước chạy ngầm tại vị trí này.

Được các đơn vị liên quan báo cáo sự cố, đội thanh tra số 5 Thanh tra Sở Giao thông vận tải TPHCM có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và xử lý vụ việc.

Ông Phạm Văn Thao, Thanh tra viên Sở GTVT TPHCM, cho biết qua xác minh nhanh các đơn vị liên quan, tổ thanh tra xác nhận hạng mục công trình trên đã thi công không phép.

“Thanh tra Sở đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, buộc đơn vị này ngưng thi công và có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục hậu quả sự cố đối với các đơn vị có liên quan (tuyến ống nước do công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức quản lý và mặt đường xa lộ Hà Nội do công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) quản lý-PV)”, ông Thao nói.

Sự cố vỡ ống nước đã làm nứt toác một phần mặt đường xa lộ Hà Nội (có chiều dài khoảng 4m, rộng 1,5m).

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/vo-duong-ong-nuoc-khi-thi-cong-tram-dung-xe-buyt-1015167.tpo